Đài Loan: Đại Pháp hội cầu nguyện tình yêu và hòa bình tôn giáo

GNO - Vừa qua, Kỷ niệm Quán Phật Đà Phật Quang Sơn - Đài Loan long trọng tổ chức "Đại Pháp hội cầu nguyện tình yêu và hòa bình tôn giáo" vào ngày 23-8-2011, nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tân Hợi.

Đến tham dự Đại Pháp hội có Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu, ông Tống Khả Thiệu - Đại sứ Thanh niên Tổ chức Phản địa lôi Quốc tế (ICBL), Tiến sĩ J. Marshall - Lý Thị trưởng Westminster Abbey, London; Đại sư Tinh Vân - Tông trưởng khai sơn Phật Quang Sơn; ông His Eminence Paul Cardinal SHAN, S.J - Giáo chủ cố vấn Thiên Chúa giáo và các vị đại biểu lãnh đạo các cấp tôn giáo Đài Loan, cùng phát khởi tâm nguyện "Nhân gian hữu ái, thế giới hòa bình".

Hội âm nhạc cầu phước do Hội Phật Quang Quốc Tế tổ chức, đã thu hút hơn 3 vạn dân chúng trong và ngoài nước tham gia. Tổng thống Mã Anh Cửu nói, dưới sự nỗ lực chạy đua về mặt trí tuệ của rất nhiều người trong những năm gần đây qua hai bờ eo biển, họ đã ký kết một số hiệp định, muốn tái hiện ánh sáng hòa bình. 

Ngoài ra, Tổng thống còn nói thêm, bởi vì tôn giáo Đài Loan có những đặc điểm truyền thống mang tính tiến thủ và bao dung như nhập thế tục hóa, tổ chức quản lý xí nghiệp hóa, tín đồ tình nguyện viên hóa, quốc tế hóa... cho nên trong những năm gần đây, Đài Loan triển hiện phong mạo của dân tộc Trung Hoa đã hàng nghìn năm phồn vinh.

Đại sư Tinh Vân nói: Nhân yêu thương mà có sinh mệnh, chẳng những chúng ta yêu thương chính mình, mà cần phải yêu thương người khác, yêu xã hội, yêu quốc gia, đem tình yêu thương thăng hoa cho từ bi, yêu một cách vô tư, vô ngã. Tình yêu chân thiện mỹ có thể đi khắp thiên hạ, không có tình yêu thương thì nửa bước cũng khó dời. Điều khổ nhất trong thế gian là sự đối lập giữa người và người, giữa quốc gia và quốc gia. Hòa bình không chỉ nói ở đầu môi, mà phải thông qua sự giao lưu qua lại mới có thể đạt được, điều mà họ gọi là Kiến diện tam phân tình (gặp nhau chỉ có ba phân tình). Nhân đây hy vọng các nhà lãnh đạo và nhân dân trên thế giới đều cần phải trao đổi qua lại nhiều hơn, để thúc đẩy nền hòa bình chân chánh.

Ông Ngô Bá Hùng - Tổng hội trưởng vinh dự Tổng hội Trung Hoa Hội Phật Quang Quốc tế, cũng đại diện cho một trăm vạn tín chúng, hoan nghinh mọi người đến tham gia đại hội tại Kỷ niệm quán Phật Đà, ông nói: "Cho dù bạn có tín ngưỡng tôn giáo nào đi nữa, bạn hãy xem nơi đây là chỗ của mình, hoan nghinh mọi người thường xuyên trở lại"!

Nghi thức hoạt động thắp sáng Trái đất do Tổng thống Mã Anh Cửu, Đại sư Tinh Vân, ông His Eminence Paul Cardinal SHAN, S.J cùng khai mạc. Ngoài việc phát sóng bộ phim tư liệu hoài cổ và triển vọng của tôn giáo Đài Loan 100 năm, đại hội còn bố trí các phần biểu diễn văn nghệ về lễ tán hòa bình của các tôn giáo, bao gồm "Phạm âm ca múa cầu nguyện hòa bình" do đoàn tán tụng Phật Quang Sơn cùng vũ đoàn Đôn Hoàng Phật Quang Sơn thể hiện; "Chúa trời ban tặng Đài Loan, tình thương đang phát sáng" được Thiên Chúa giáo sắp xếp đoàn ca vũ dân tộc Lỗ Khải biểu diễn; "Tất cả bài hát đều ca tụng mỹ thần" của Cơ Đốc giáo được Dân tộc Đài Loan trình bày; còn Đạo giáo thì đại hợp xướng "Tình thương rải khắp nhân gian...".

Tiếp theo, Tổng thống Mã Anh Cửu và các vị lãnh đạo các tôn giáo cùng tuyên đọc văn Kỳ nguyện, thắp nến cầu nguyện vì tình yêu thương và hòa bình. Sau cùng, hàng loạt pháo hoa tỏa sáng trên không trung, rực rỡ giữa màn đêm. Đại hội thuận lợi viên mãn, mang đến cho đại chúng một trái tim hoan hỉ đầy ắp tình yêu thương và hòa bình, đồng cầu nguyện giữ gìn nền hòa bình vĩnh cửu cho lãnh thổ Đài Loan.

Chư sơn Trưởng lão, chư tôn đức Tăng Ni và các ban ngành, đoàn thể cùng đến tham dự đại hội như: Ông Ngô Thục Nghĩa, ông Vương Kim Bình, ông Lưu Trường Lạc - Giám đốc Đài Truyền hình Phụng Hoàng; ông Lâm Trung Sum; ông Thạnh Trị Nhân; ông Trần Thinh Hán - Lý sự trưởng Hội Cư sĩ Phật giáo Trung Hoa Đài Loan; Pháp sư Tâm Bồi - Tông trưởng Phật Quang Sơn; Pháp sư Tâm Định - người phát hành Nhân Gian Phước Báo; Pháp sư Hội Quang - Lý sự trưởng Hội Phật giáo tỉnh Đài Loan; Trưởng lão Bổn Giác - Quản lý Thường vụ Hội Phật giáo Trung Quốc Đài Loan; Pháp sư Tịnh Minh - Lý sự trưởng Hội Phật giáo thành phố Cao Hùng; Pháp sư Phổ Huy - Lý sự trưởng Hội Hiệp Tiến Tỳ kheo ni Phật giáo Trung Hoa Đài Loan; Trưởng lão Ngộ Nhân - Viện trưởng Phật học viện Ni chúng Hương Quang; ông Sardar V. Harcharan Singh - Trưởng Giáo hội Tích Khắc Malaysia ........ ông Dương Triều Tường - Hiệu trưởng Trường Đại học Phật Quang...

Đài Loan: Đại Pháp hội cầu nguyện tình yêu và hòa bình tôn giáo ảnh 1

"Đại hội cầu phước tôn giáo hòa bình và yêu thương" tại Kỷ Niệm Quán Phật Đà

Đài Loan: Đại Pháp hội cầu nguyện tình yêu và hòa bình tôn giáo ảnh 2

Tổng thống Mã Anh Cửu phát biểu

Đài Loan: Đại Pháp hội cầu nguyện tình yêu và hòa bình tôn giáo ảnh 3

Đại sư Tinh Vân - Tông trưởng khai sơn Phật Quang Sơn phát biểu

Đài Loan: Đại Pháp hội cầu nguyện tình yêu và hòa bình tôn giáo ảnh 4

Nghi thức hoạt động thắp sáng Trái đất do Tổng thống Mã Anh Cửu, Đại sư Tinh Vân, ông His Eminence Paul Cardinal SHAN,S.J cùng khai mạc

Đài Loan: Đại Pháp hội cầu nguyện tình yêu và hòa bình tôn giáo ảnh 5

Long trọng cử hành "Đại hội cầu phước tôn giáo yêu thương và hòa bình"
tại Kỷ niệm quán Phật Đà

Đài Loan: Đại Pháp hội cầu nguyện tình yêu và hòa bình tôn giáo ảnh 6

"Phạm âm ca múa cầu nguyện hòa bình" do đoàn tán tụng Phật Quang Sơn thể hiện

Đài Loan: Đại Pháp hội cầu nguyện tình yêu và hòa bình tôn giáo ảnh 7

Lễ tán tình yêu và hòa bình do Đạo giáo hợp xướng

Đài Loan: Đại Pháp hội cầu nguyện tình yêu và hòa bình tôn giáo ảnh 8

Pháo hoa rực rỡ giữa trời đêm - đem hòa bình và lời chúc phúc
truyền đi khắp nơi trên thế giới

Đài Loan: Đại Pháp hội cầu nguyện tình yêu và hòa bình tôn giáo ảnh 9

Kỷ Niệm Quán Phật Đà dưới màn đêm, các vị khách quý, chư sơn Trưởng lão
cùng vân tập đồng tâm nguyện "Nhân gian hữu ái, thế giới hòa bình"

Đài Loan: Đại Pháp hội cầu nguyện tình yêu và hòa bình tôn giáo ảnh 10

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày