Đắk Lắk: Chư Tăng trường hạ chùa Khải Đoan tác pháp, kết thúc khóa An cư kiết hạ

Chư Tăng chùa Sắc tứ Khải Đoan tổ chức lễ tác pháp, kết thúc khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567
Chư Tăng chùa Sắc tứ Khải Đoan tổ chức lễ tác pháp, kết thúc khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 16-7-Quý Mão (31-8-2023), tại chùa Sắc tứ Khải Đoan (TP.Buôn Ma Thuột), chư Tăng trang nghiêm tổ chức lễ tác pháp, giải hạ, thâu chung bản, kết thúc mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567.
Hòa thượng Thích Châu Quang niêm hương bạch Phật

Hòa thượng Thích Châu Quang niêm hương bạch Phật

Chứng minh và cử hành buổi lễ có Hòa thượng Thích Châu Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Thiền chủ hạ trường, cùng sự hiện diện của chư tôn đức Tăng hệ phái Bắc tông trên toàn tỉnh Đắk Lắk.

Tại buổi lễ, sau các nghi thức niêm hương, trì tụng, Hòa thượng Thích Châu Quang đã tuyên bố xả cương giới an cư mà ba tháng trước ngài đã kiết giới tại chánh điện chùa Khải Đoan.

185 vị Tăng đã tu tập nghiêm mật trong ba tháng An cư kiết hạ

185 vị Tăng đã tu tập nghiêm mật trong ba tháng An cư kiết hạ

Thượng toạ Thích Hải Định, đại diện 185 vị Tăng hiện diện dâng lời tác bạch khánh tuế lên Hòa thượng Trưởng ban Trị sự, cầu nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ Hòa thượng luôn mạnh khỏe để làm điểm tựa tâm linh cho Tăng Ni, Phật tử tỉnh.

Hoà thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh có lời đạo từ, chúc mừng đến chư Tăng được thêm một tuổi hạ

Hoà thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh có lời đạo từ, chúc mừng đến chư Tăng được thêm một tuổi hạ

Đáp từ, Hoà thượng Trưởng ban Trị sự chúc mừng đến chư Tăng được thêm một tuổi hạ sau 3 tháng tu học; khuyến tấn đến đại chúng cần nghiêm trì giới luật, tinh tấn tu học và hành đạo, không chỉ riêng trong 3 tháng an cư mà cả đời phải luôn nỗ lực tu tập làm cho năng lực, đạo hạnh sâu dày để hoằng dương Phật pháp, hóa độ chúng sinh, làm lợi đạo ích đời.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày