Đắk Lắk: Đại đức Thích Pháp Huệ làm Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Ea Súp (2021-2026)

Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Ea Súp lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2026
Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Ea Súp lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2026
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 27-10, Ban Trị sự GHPGVN huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Ea Súp lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước diễn biến của đại dịch Covid-19 vẫn đang còn rất phức tạp trên địa bàn tỉnh, nên đại hội diễn ra bằng hình thức trực tuyến.

Ban Tổ chức đại hội đã kết hợp cùng Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo tỉnh, thiết lập đường truyền kết nối hai điểm cầu: Hội trường Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và hội trường Ban Trị sự Phật giáo huyện Ea Súp, nhằm đảm bảo cho công tác phòng chống dịch.

Lẵng hoa của Ban Trị sự Phật giáo TP.Buôn Ma Thuột chúc mừng đại hội

Lẵng hoa của Ban Trị sự Phật giáo TP.Buôn Ma Thuột chúc mừng đại hội

Tại đầu cầu hội trường Ban Trị sự Phật giáo tỉnh có sự chứng minh của Hòa thượng Thích Châu Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự cùng chư tôn đức Tăng Ni trong Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; đại diện các cơ sở tự viện đồng tham dự thông qua đường truyền trực tuyến.

Tại đầu cầu Ban Trị sự Phật giáo huyện Ea Súp, nơi chính thức diễn ra đại hội có sự quang lâm của Đại đức Thích Trí Minh, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Nguyên Huấn, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo tỉnh cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo huyện và đại diện Phật tử cùng về tham dự.

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Đại đức Thích Trí Minh, Trưởng ban Tổ chức đại hội đọc diễn văn khai mạc. Theo đó, Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Ea Súp là một sự kiện quan trọng trong GHPGVN nói chung và Phật giáo huyện Ea Súp nói riêng, đánh dấu một chặng đường hoạt động 5 năm, đồng thời mở ra một phương hướng hoạt động cho một chặng đường kế tiếp. Đại hội cũng được lắng nghe chương trình phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ II 2021-2026 của Thường trực Ban Trị sự Phật giáo huyện Ea Súp.

Đại đức Thích Trí Minh phát biểu khai mạc

Đại đức Thích Trí Minh phát biểu khai mạc

Sau khi đại hội lắng nghe báo cáo của Ban Trị sự Phật giáo huyện EaSúp nhiệm kỳ I, Đại đức Thích Trí Minh thay mặt Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Ea Súp nhiệm kỳ 2016-2021 tuyên bố mãn nhiệm.

Các đại biểu tại đại hội biểu quyết thống nhất thông qua danh sách nhân sự Ban Trị sự Phật giáo huyện Ea Súp nhiệm kỳ 2021-2026 gồm có 6 vị, do Đại đức Thích Pháp Huệ làm Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Ea Súp.

Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Ea Súp ra mắt đại hội và phát biểu nhận nhiệm vụ

Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Ea Súp ra mắt đại hội và phát biểu nhận nhiệm vụ

Tân Ban Trị sự ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ. Hòa thượng Thích Châu Quang, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Chứng minh đại hội ban đạo từ.

Hòa thượng bày tỏ kỳ vọng tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Ea Súp sẽ làm gạch nối cho Giáo hội để hướng dẫn Phật tử đi đúng với chánh pháp của Đức Phật, đi đúng đường lối của Giáo Hội và tuân thủ luật pháp hiện hành; xây dựng tốt đời đẹp đạo, xây dựng Phật giáo địa phương ổn định, kế thừa và phát triển theo phương châm của GHPGVN "Đạo pháp - Dân tộc - Xã hội Chủ nghĩa”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Hòa thượng Thích Hoằng Tri: Mong Báo Giác Ngộ phát triển hơn để lan tỏa đạo Phật đến nhiều người

[Podcast] Hòa thượng Thích Hoằng Tri: Mong Báo Giác Ngộ phát triển hơn để lan tỏa đạo Phật đến nhiều người

GNO - Hòa thượng Thích Hoằng Tri, trụ trì chùa Vạn Đức (P.Tam Bình, TP.HCM) là độc giả trung thành của Báo Giác Ngộ suốt nửa thế kỷ qua. Chia sẻ với chương trình Podcast, Hòa thượng nhận định: "Tuy thuộc Thành hội Phật giáo TP.HCM nhưng Báo Giác Ngộ cũng là tiếng nói đại diện của Phật giáo cả nước".
Báo Giác Ngộ số 1332: Pháp bị được chế tác bằng gỗ độc bản tại chùa Giác Viên

Báo Giác Ngộ số 1332: Pháp bị được chế tác bằng gỗ độc bản tại chùa Giác Viên

GNO - Chùa Giác Viên (P.Bình Thới, TP.HCM) sau đại trùng tu trên cơ sở giữ nguyên vẹn nguyên bản, hiện đã mang một diện mạo mới. Đồng thời những di vật hiện còn mang theo những giá trị đặc sắc. Trong số đó, tấm pháp bị bằng gỗ tại trai đường là một hiện vật đặc biệt, gần như là độc bản của Phật giáo Nam Bộ xưa.
[Podcast] MC Diệu Tường (Hà Nội): Báo Giác Ngộ đã đưa đạo Phật đến gần hơn với những người trẻ

[Podcast] MC Diệu Tường (Hà Nội): Báo Giác Ngộ đã đưa đạo Phật đến gần hơn với những người trẻ

GNO - MC Diệu Tường là cộng tác viên thân thiết với Báo Giác Ngộ. Chia sẻ với chương trình Podcast, Diệu Tường cho biết: "Dấu ấn lớn nhất mà Báo Giác Ngộ để lại trong tôi chính là tinh thần phụng sự bền bỉ, dù có trải qua nhiều biến động của thời cuộc, tờ báo vẫn kiên trì giữ gìn tiếng nói của Phật giáo".

Thông tin hàng ngày