Đắk Lắk: Đại đức Thích Thanh Trực - Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN H.Krông Năng thuận tịch

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 25-6, Hòa thượng Thích Châu Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Ban Trị sự GHPGVN H.Krông Năng, môn đồ pháp quyến, thế quyến báo tin Đại đức Thích Thanh Trực, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN H.Krông Năng thuận tịch.
Chân dung Đại đức Thích Thanh Trực

Chân dung Đại đức Thích Thanh Trực

Theo cáo phó, Đại đức Thích Thanh Trực, nguyên Chánh Đại diện GHPGVN H.Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN H.Krông Năng; trụ trì chùa Phú Lộc, xã Phú Lộc, H.Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

Do bệnh duyên, Đại đức Thích Thanh Trực thuận tịch vào lúc 18 giờ 15 phút, ngày 24-6-2024 (19-5-Giáp Thìn), tại chùa Phú Lộc, thôn Lộc Tân, xã Phú Lộc, H.Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk; trụ thế 55 năm, 28 hạ lạp.

Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 10 giờ, ngày 25-6-2024 (20-5-Giáp Thìn). Kim quan Đại đức được tôn trí tại chùa Phú Lộc, thôn Lộc Tân, xã Phú Lộc, H.Krông Năng.

Lễ viếng bắt đầu từ 13 giờ, ngày 25-6-2024.

Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 6 giờ, ngày 29-6-2024 (24-5-Giáp Thìn), sau đó di quan Đại đức nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Phú Lộc, thôn Lộc Tân, xã Phú Lộc, H.Không Năng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày