Đắk Lắk: Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại khu vực phía Đông tỉnh

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2025
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2025
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 3-10, tại hội trường khách sạn Sài Gòn Phú Yên (P.Tuy Hòa), Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2025 cho hơn 100 đại biểu là chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo.

Chủ trì hội nghị có bà Lê Thị Thanh Bích, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk; Đại đức Thích Nguyên Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Tăng, Ni trụ trì và hiện đang sinh hoạt tại các tự viện khu vực phía Đông, tỉnh Đắk Lắk tham dự.

Bà Lê Thị Thanh Bích chủ trì hội nghị

Bà Lê Thị Thanh Bích chủ trì hội nghị

Phát biểu khai mạc, bà Lê Thị Thanh Bích cho biết: "Thực hiện kế hoạch công tác năm 2025, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh tổ chức triển khai Nghị định số 95/2023/NĐ-CP cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Thông qua chương trình này, Sở mong muốn kịp thời hướng dẫn chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng của các cơ sở tôn giáo, đặc biệt trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp".

Tại hội nghị, bà Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh triển khai các quy định pháp luật liên quan đến Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo cụ thể như: quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, hoạt động tín ngưỡng, đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, đăng ký hoạt động tôn giáo, tổ chức tôn giáo, hoạt động tôn giáo, hoạt động xuất bản, giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo của tổ chức tôn giáo, tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, quản lý Nhà nước và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, điều khoản thi hành...

Đại đức Thích Nguyên Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đại đức Thích Nguyên Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh phát biểu tại hội nghị

Hội nghị phổ biến Nghị định 95/2023/NĐ-CP của Chính phủ ký ban hành vào ngày 29-12-2023, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Nghị định gồm 6 chương, 33 điều, cùng với đó là 60 biểu mẫu được ban hành kèm theo.

Các nội dung thông qua 6 chương trong Nghị định tiêu biểu như: tình hình tín ngưỡng, tôn giáo hiện nay; quan điểm, chủ trương của Đảng về tín ngưỡng, tôn giáo; các quy định về tín ngưỡng, tôn giáo; pháp luật liên quan đến đất đai, xây dựng cơ sở tôn giáo; thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Hội nghị cũng đã phổ biến Nghị định 124/2025/NĐ-CP quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

Đại biểu tham dự

Đại biểu tham dự

Đại đức Thích Nguyên Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh chia sẻ nguyện vọng: "Đắk Lắk là một tỉnh có địa bàn tương đối rộng lớn, cùng với chủ trương sắp xếp địa giới hành chính các tỉnh, cũng như sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống pháp luật hiện hành đã có những thay đổi quan trọng. Giáo hội mong muốn có con dấu số, chữ ký số, nhằm tạo điều kiện nhanh và thuận tiện hơn trong việc giải quyết công tác Phật sự".

Kết thúc hội nghị, bà Lê Thị Thanh Bích tri ân và chúc sức khỏe đến quý vị đại biểu tham dự, lắng nghe Ban Tổ chức triển khai, phổ biến về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần tăng cường cũng như thực hiện tốt công tác pháp luật, nhằm tuyên truyền hướng dẫn tín đồ hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng chủ trương của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Bảo Toàn

Tu theo hạnh của Đức Phật Dược Sư

GNO - Thầy Tổ chúng ta có tục lệ cầu an đầu năm tụng kinh Dược Sư . Nhân đây, tôi gợi một số ý để quý vị suy nghĩ và thực hành cho đúng Chánh pháp cũng như truyền thống của Phật giáo Việt Nam.
Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Thờ Phật Dược Sư

GNO - Tôi thấy trong kinh Dược Sư, Đức Phật dạy: “Nếu có người nào cúng dường cầu phước, thì trước phải tạo bảy pho tượng của Phật Dược Sư để trên tòa cao...”. Vậy gia đình tôi thờ một tượng có được không? Công đức tu tập có như thờ bảy tượng Phật Dược Sư không?
Từ trái qua: Bà Trương Mỹ Tiền, Ani Choying Drolma - huyền thoại thiền ca đến từ Nepal và Á hậu Trương Thị May

Người mẹ gieo hạt lành cho Á hậu Trương Thị May

GNO - Giữa thế giới hào nhoáng của showbiz - nơi ánh đèn sân khấu lấp lánh và cám dỗ không thiếu, người ta vẫn nhắc về Á hậu Trương Thị May không chỉ vì nhan sắc lạ, mà vì đằng sau cô là bóng hình của một người mẹ đặc biệt: bà Trương Mỹ Tiền - người phụ nữ Khmer mạnh mẽ, kiên cường và đầy lòng từ.
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tặng hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQVN

Ninh Bình: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh chúc mừng kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQVN

GNO - Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQVN và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11-1930 – 18-11-2025), ngày 17-11, đoàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình do Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh.

Thông tin hàng ngày