Đắk Lắk: Lễ Đại tường Ni trưởng Thích nữ Chúc Như tại chùa Dược Sư

Chư tôn đức niêm hương tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Chúc Như
Chư tôn đức niêm hương tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Chúc Như
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Lễ Đại tường cố Ni trưởng Thích nữ Chúc Như tại chùa Dược Sư (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) vào 29-6, môn đồ pháp quyến thành kính tổ chức lễ tưởng niệm Đại tường Ni trưởng Thích nữ Chúc Như, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh, Phó trụ trì chùa Dược Sư.
Chân dung Ni trưởng Thích nữ Chúc Như

Chân dung Ni trưởng Thích nữ Chúc Như

Chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Châu Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự, trụ trì chùa Sắc tứ Khải Đoan; Hòa thượng Thích Đồng Tiến, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên, trụ trì chùa Triều Tôn, cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Tăng Ni các quận huyện, thị; chư Ni Phân ban Ni giởi tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa.

Chư tôn giáo phẩm chứng minh niêm hương bạch Phật, Đại đức Thích Nguyên Huấn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Buôn Ma Thuột, sám chủ đàn tràng cùng chư tôn đức cử hành lễ tưởng niệm cung tiến Giác linh và các nghi thức truyền thống. Thực hiện nghi thức cung tiến Giác linh, cung thỉnh di ảnh, bài vị, y bát của cố Ni trưởng từ Giác linh đường về Tổ đường chùa Dược Sư.

Chư tôn đức tưởng niệm người pháp lữ

Chư tôn đức tưởng niệm người pháp lữ

Đại diện tông môn pháp phái, môn đồ hiếu quyến chùa Dược Sư dâng lời tách bạch tri ân công đức của chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni và cúng dường Trai tăng nhân mùa An cư kiết hạ.

Hòa thượng Thích Châu Quang ban đạo từ tán thán công đức của Ni trưởng lúc sanh tiền trong công cuộc xây dựng Phật giáo Đắk Lắk, đồng thời nhắc nhở chư Ni phải tu hành tinh tấn để đền ơn chư thầy chư tổ, không phụ công đàn na tín thí cũng như những gì chư Tổ đã xây dựng nên. Hòa thượng Chứng minh mong mỏi môn đồ pháp quyến luôn sống trong chánh pháp của Đức Thế Tôn, Hiến chương GHPGVN, tuân thủ pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Ni trưởng đã tập hợp, đoàn kết chư Ni, Phật tử trong tỉnh nhà cùng xây dựng Giáo hội

Ni trưởng đã tập hợp, đoàn kết chư Ni, Phật tử trong tỉnh nhà cùng xây dựng Giáo hội

Cố Ni trưởng Thích nữ Chúc Như xuất gia năm 1973 với Hòa thượng Thích Viên Đức, Pháp tự Giác Ý, Pháp hiệu Diệu Tâm thuộc dòng Lâm Tế Chúc Thánh chánh tông đời thứ 44. Là vị giáo phẩm Ni với đức hạnh khiêm cung, nghiêm trì giới luật, bằng trí tuệ và đức độ của bậc chân tu, Ni trưởng đã tập hợp, đoàn kết chư Ni, Phật tử trong tỉnh nhà cùng xây dựng Giáo hội ngày càng lớn mạnh.

Ni trưởng Thích nữ Chúc Như, nguyên Ủy viên Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh, Phó trụ trì chùa Dược Sư.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày