Đắk Lắk: Lễ Tự tứ của chư Tăng trường hạ tịnh xá Ngọc Quang, dâng y Vu lan – Báo hiếu

Chư Tăng trường hạ tịnh xá Ngọc Phương thực hiện nghi thức Tự tự, tạ pháp kết thúc khóa an cư
Chư Tăng trường hạ tịnh xá Ngọc Phương thực hiện nghi thức Tự tự, tạ pháp kết thúc khóa an cư
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 15-7-Tân Sửu, tại trường hạ tịnh xá Ngọc Quang (phường Thắng Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã trang nghiêm cử hành lễ Tự tứ kết thúc mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2565.
Chư Tăng đảnh lễ Tam bảo
Chư Tăng đảnh lễ Tam bảo

Buổi lễ dưới sự chứng minh của Hoà thượng Giác Phương, Giáo phẩm Chứng minh Giáo đoàn III, trụ trì tịnh xá Ngọc Quang; Thượng tọa Thích Giác Tiến, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; Đại đức Thích Giác Phổ, Phó trưởng ban kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp tỉnh cùng Tăng chúng an cư tại đạo tràng.

Tại đại hùng bảo điện, chư tôn đức đã dâng hương, lễ Phật, tụng kinh cúng dường Tam bảo, sau đó Thượng toạ Giác Tiến dâng lời tác bạch giải chế mãn hạ, thành kính niệm ân Tam bảo và chúc sức khỏe, mừng khánh tuế đến Hoà thượng Chứng minh.

Lễ trai tăng

Lễ trai tăng

Đại chúng phương tiện đối thú sám hối Tự tứ khẩn cầu chư Tăng huấn thị để được thanh tịnh. Lễ Tự tứ là một ngày lễ quan trọng trong Phật giáo, đánh dấu sự kết thúc của ba tháng an cư. Lễ Tự tứ, là hình thức thú lỗi lẫn nhau, vì trong thời gian an cư chắc chắn ít nhiều có những lỗi lầm do thấy, do nghe, do nghi nên thú lỗi với chư Tăng trước khi từ giã lên đường hành đạo. Nhằm giúp các vị Tỳ-kheo thấy lỗi của mình mà sửa sai và hoàn thiện bản thân, soi sáng, thức tỉnh cho nhau để làm gương cho nhau và cho kẻ ậu lai noi theo.

Hòa thượng Giác Phương đã có những lời huấn từ chúc lành và sách tấn chư Tăng đã thực hành hạnh Sa-môn trong suốt 3 tháng qua.

Thiện nam tín nữ cúng dường tứ sự

Thiện nam tín nữ cúng dường tứ sự

Được biết, do dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhằm phòng tránh việc lây nhiễm trong cộng đồng, Phật giáo TP.Buôn Ma Thuột ngưng việc tổ chức pháp hội Vu lan với sự tham dự của đông đảo Phật tử như các năm trước, chỉ cử hành các nghi thức Tự tứ của Tăng theo luật định.

Trước đó, chư tôn đức cũng cử hành lễ cầu siêu cửu huyền thất tổ và nạn nhân tử vong do dịch Covid-19, cầu nguyện âm siêu dương thái, dịch bệnh nhanh chóng tiêu trừ.

Dịp này, thiện nam tín nữ đạo tràng Ngọc Quang cũng phát tâm cúng dường trai Tăng dâng phẩm vật lên toàn thể chư tôn đức nhân mùa Vu lan - Báo hiếu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày