Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chúc mừng lễ Vu lan - Báo hiếu

Đoàn Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Ninh tặng hoa và quà chúc mừng đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh - Ảnh: TĐH
Đoàn Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Ninh tặng hoa và quà chúc mừng đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh - Ảnh: TĐH
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Từ ngày 19 đến 22-8, đoàn công tác của Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Ninh do ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử nhân mùa Vu lan - Báo hiếu.

Tại chùa Trình Yên Tử, trụ sở của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, thay mặt đoàn, ông Hoàng Đức Hạnh chúc mừng Đại lễ Vu lan an lành đến các chư Tăng, Ni và Phật tử.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Ninh đã đánh giá cao vai trò của Tăng, Ni và Phật tử trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch bệnh Covid-19...

Thăm hỏi và chúc mừng lễ Vu lan - Báo hiếu tại Thiền viện Trúc Lâm Giác Tâm (huyện Vân Đồn) - Ảnh: TĐH

Thăm hỏi và chúc mừng lễ Vu lan - Báo hiếu tại Thiền viện Trúc Lâm Giác Tâm (huyện Vân Đồn) - Ảnh: TĐH

Ông mong muốn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và trụ trì các chùa tiếp tục vận động Tăng Ni cùng các tín đồ tiếp tục chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch bệnh; Tiếp tục hưởng ứng tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện…

Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thay mặt chư Tăng, Ni và Phật tử cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo và các ban ngành của tỉnh, đồng thời cam kết chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hình bảo tháp nhìn từ xa

Đề xuất lắp đặt chattra tại Borobudur làm dấy lên tranh luận quốc tế về tính xác thực và công tác bảo tồn

GNO - World Heritage Watch mạng lưới giám sát quốc tế theo dõi tình trạng các Di sản Thế giới của UNESCO lên tiếng cảnh báo về đề xuất lắp đặt chattra (tán lọng nhiều tầng trên đỉnh tháp) cho đại bảo tháp trung tâm của Borobudur, quần thể đền Phật giáo Đại thừa có niên đại từ thế kỷ IX tại Trung Java, Indonesia.
Đại đức Thích Minh Nghi

Đại đức Thích Minh Nghi: Cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

GNO - Theo Sư, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện tinh thần “ẩm thủy tư nguyên” (uống nước nhớ nguồn), tri ân bậc lãnh tụ vĩ đại, mà còn góp phần lan tỏa không gian văn hóa lành mạnh, hướng con người đến các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.

Thông tin hàng ngày