Đắk Lắk: Phật giáo TP.Buôn Ma Thuột tổng kết Phật sự năm 2022

Hòa thượng Thích Châu Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk trao quyết định bổ sung nhân sự Ban Trị sự Phật giáo TP
Hòa thượng Thích Châu Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk trao quyết định bổ sung nhân sự Ban Trị sự Phật giáo TP
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại hội trường chùa Sắc tứ Khải Đoan (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP đã tổ chức Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2022 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2023 vào ngày 14-12 vừa qua.

Chứng minh hội nghị có Hòa thượng Thích Châu Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, TP.Buôn Ma Thuột; chưTăng Ni, cư sĩ Ban hộ tự và đại diện các cấp chính quyền đồng tham dự.

Đại đức Thích Nguyên Huấn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Buôn Ma Thuột phát biểu khai mạc

Đại đức Thích Nguyên Huấn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Buôn Ma Thuột phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Nguyên Huấn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Buôn Ma Thuột cho biết công tác Phật sự của Phật giáo TP năm 2022 đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ theo chương trình đã đề ra từ đầu nhiệm kỳ. Tuy nhiên với năng lực, kinh nghiệm còn nhiều hạn chế, nên không sao tránh khỏi những khiếm khuyết trong công tác điều hành Phật sự của Ban Trị sự.

Hội nghị lần này nhằm nhìn lại, đánh giá đúng mức công tác Phật sự trong năm qua, trên cơ sở đó đã thảo luận thông qua phương hướng hoạt động Phật sự 2023 và có kế hoạch cụ thể nhằm khắc phục những tồn đọng, kiện toàn hệ thống hành chính trong công tác quản lý các cơ sở của Phật giáo thành phố.

Trao quyết định đến các ban ngành Phật giáo TP.Buôn Ma Thuột nhiệm kỳ 2021-2026

Trao quyết định đến các ban ngành Phật giáo TP.Buôn Ma Thuột nhiệm kỳ 2021-2026

Đại đức Thích Tịnh Quang, Phó ban kiêm Thư ký Ban Trị sự Phật giáo TP trình bày báo cáo tổng kết. Theo đó, trong năm 2022 tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, các công tác Phật sự dần ổn định trở lại. Ban Trị sự GHPGVN TP.Buôn Ma Thuột đã tổ chức lễ công bố quyết định nhân sự nhiệm kỳ II (2021-2026); tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 dưới sự phân công của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk và tổ chức An cư kiết hạ, với 3 điểm an cư tập trung, cũng là nơi tùng hạ cho Tăng, Ni toàn tỉnh: hạ trường chùa Sắc tứ Khải Đoan, hạ trường chùa Dược Sư, hạ trường tịnh xá Ngọc Quang.

Phật giáo TP cũng đã xác nhận giấy tờ hồ sơ tấn phong giáo phẩm, bổ nhiệm trụ trì, xin xuất gia, thọ giới… Công tác từ thiện xã hội trong năm trên 5 tỷ đồng.

Hòa thượng Thích Châu Quang ban đạo từ

Hòa thượng Thích Châu Quang ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Châu Quang tán dương thành quả hoạt động Phật sự của Phật giáo TP đã đạt được trong năm 2022. Hòa thượng cũng sách tấn đến Tăng Ni thành phố phát huy tính năng động, sáng tạo của các ban ngành, nắm bắt kịp thời các chủ trương, đường lối hoạt động Phật sự của Phật giáo tỉnh đề ra, luôn thực hiện đúng với Hiến chương Giáo hội, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương và luật pháp Nhà nước quy định.

Đối với các công tác Phật sự còn chưa hoàn thành trong năm 2022, Hòa thượng đề nghị Ban Trị sự và chư Tăng Ni phải cố gắng giải quyết, hoàn thành sớm để hoàn tất mục tiêu đã đề ra.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày