Đắk Nông: BTS Phật giáo tỉnh tổng kết Phật sự

GNO - Sáng 5-2, tại Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh (chùa Pháp Hoa, thị xã Gia Nghĩa), diễn ra hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2014 và đề phương hướng Phật sự năm 2015.
hn07.JPG
Toàn cảnh hội nghị

Chứng minh và tham dự hội nghị có: TT.Thích Quảng Tuấn, UV HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh; ĐĐ.Thích Quảng Hiền, UV HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh; ĐĐ.Thích Chiếu Ý, Phó BTS Phật giáo tỉnh; chư tôn đức Thường trực BTS; cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện, tịnh xá, niệm Phật đường và Phật tử trong tỉnh về tham dự.

Đại diện chính quyền có ông Nguyễn Phước Hiền, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Nguyễn Văn Tư, Trưởng phòng PA88 Công an tỉnh cùng các vị đại diện cơ quan ban ngành.

Thượng tọa Trưởng ban phát biểu khai mạc; ĐĐ.Thích Quảng Nhã, Chánh Thư ký BTS thay mặt Ban Thư ký báo cáo tổng kết Phật sự năm 2014. Báo cáo đã nêu những thành tựu và một số Phật sự còn tồn đọng, hội nghị cùng đóng góp ý kiến cho phương hướng hoạt động Phật sự năm 2015.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Phước Hiền phát biểu đóng góp ý kiến và đại diện chính quyền gửi lời chúc mừng năm mới đến chư tôn đức Tăng Ni, và đồng bào Phật tử.

hn08.jpg


Chư tôn đức, đại biểu chính quyền, Phật tử dự hội nghị

hn10.jpg
TT.Thích Quảng Tuấn trao bằng công đức tới các vị trong BTS PG tỉnh

Sau khi các đại biểu trình bày tham luận và đóng góp ý kiến, ĐĐ.Thích Quảng Hiền thay mặt Thường trực BTS tiếp nhận tất cả ý kiến của hội nghị và tán dương công đức đến chư tôn đức Tăng Ni BTS Phật giáo các huyện, các cá nhân Phật tử đã có nhiều đóng góp vào thành tựu Phật sự trong năm qua.

Trong phương hướng Phật sự năm 2015, Đại đức cũng đã nhấn mạnh về việc tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập Phật giáo tỉnh Đắk Nông.

* Chiều cùng ngày, chư tôn đức Thường trực BTS Phật giáo tỉnh do TT.Thích Quảng Tuấn làm trưởng đoàn đã đến trụ sở Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQVN, Ban Tôn giáo, Công an tỉnh để chúc Tết lãnh đạo sở, ban ngành.

hn15.jpg


Tặng quà và chúc Tết tới Công an tỉnh Đắk Nông

Thành Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày