Đăk Nông: Tổ chức khóa tu mùa hè cho thanh thiếu niên Phật tử

(GNO-Đăk Nông): Sáng 20-6, tại chùa Hoa Khai, xã Đạo Nghĩa, huyện Dăk R’lấp, tỉnh Đăk Nông, Ban tổ chức Hội trại mùa hè năm 2010 đã long trọng khai mạc khóa tu cho hơn 250 em thanh thiếu niên GĐPT từ 11 đến 18 tuổi thuộc nhiều đơn vị khác nhau trong tỉnh.

Đến tham dự và khai mạc khóa tu có ĐĐ. Thích Quảng Hiền - Phó ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Đăk Nông, ĐĐ. Thích Chiếu Ý - Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh Dăknông kiêm Chánh đại diện PG huyện Dăk R’lấp cùng chư tôn đức trong ngoài tỉnh và các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương.

Khóa tu mang chủ đề “Hương Sen Mùa Hạ I” được tổ chức từ chiều 19 - 22-6, là sân chơi vô cùng bổ ích để định hướng việc tu và học, thiết lập nền tảng đạo đức cho các em nhằm giúp các em tránh xa những mầm mống bạo lực ở tuổi vị thành niên. Tại buổi lễ khai mạc, Đại đức Thích Quảng Hiền nhấn mạnh: “Khóa tu này không chỉ mang lại cho các em một sân chơi giải trí sau những tháng ngày học tập vất vả mà còn là điểm nhấn vô cùng quan trọng để cho các em định hướng trong tương lai…". Bên cạnh đó, thầy còn nhắc nhở các em trại sinh phải ý thức được chữ Hiếu trong đạo Phật, phải biết vâng lời cha mẹ.

Trong hai ngày tu học, các em được quý thầy và quý sư cô trong Nhóm thiện nguyện Phật giáo trẻ từ TP.HCM và quý thầy cô trong tỉnh hướng dẫn nhiều trò chơi truyền thống của trại sinh, ca múa, đố vui Phật pháp nói về lịch sử của Đức Phật Thích Ca và Vu-lan báo hiếu. Khóa tu còn có Đại đức Thích Minh Lâm và Đại đức Quảng Đạt, giảng sư Ban Hoằng pháp tỉnh Đồng Nai thuyết giảng về “Nếp Sống Đạo Đức của người Phật tử”. Nhân đó, quý thầy đã nói lên nguyên nhân tại sao đạo đức của thanh thiếu niên ngày nay bị xuống cấp và vạch ra phương hướng giúp cho các em tìm cách hóa giải bằng con đường Năm giới của Phật giáo. Ngoài ra, khóa tu cũng được tiếp đón ca sĩ - diễn viên Hòa Hiệp và ca sĩ - diễn viên Bá Thắng từ TP.HCM về biểu diễn để chung vui cùng các em.

Khóa tu bế mạc lúc 8 giờ sáng 22-6 đã lưu đọng lại vô vàn ấn tượng tốt và kỷ niệm vui trong tâm trí của các em. Mặc dù thời gian ngắn ngủi, điều kiện phương tiện vật chất chưa đầy đủ nhưng tinh thần và sự quan quan tâm của quý thầy, cô trong ban tổ chức đã tạo nên bầu không khí vui tươi và thân thiện.

Sau đây là một số hình ảnh của khóa tu:

Đại đức Thích Chiếu Ý đọc diễn văn khai mạc

Ông Phạm Xuân Thu, Chủ tịch xã Đạo Nghĩa phát biểu

Đại đức Thích Quảng Hiền ban đạo từ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày