Đắk Nông: Trao quyết định chuẩn y nhân sự các ban trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

Thượng tọa Thích Quảng Hiền phát biểu tại hội nghị công bố quyết định nhân sự các ban chuyên môn
Thượng tọa Thích Quảng Hiền phát biểu tại hội nghị công bố quyết định nhân sự các ban chuyên môn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 23-10, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Pháp Hoa (phường Nghĩa Thành, TP.Gia Nghĩa) đã diễn ra hội nghị công bố quyết định chuẩn y và ra mắt nhân sự các ban trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ IV (2022-2027).
Thượng tọa Thích Quảng Hiền trao quyết định đến các ban chuyên môn

Thượng tọa Thích Quảng Hiền trao quyết định đến các ban chuyên môn

Tham dự có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông; cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, các ban chuyên môn trực thuộc; chư Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện cùng các Phật tử.

Về phía đại diện chính quyền có ông Nguyễn Phú Nghĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Nam Nhật, Phó Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Nguyễn Thanh Hải, Phó phòng PA02 Công an tỉnh tham dự.

Trao quyết định đến Thượng tọa Thích Chiếu Ý, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Đắk Nông

Trao quyết định đến Thượng tọa Thích Chiếu Ý, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Đắk Nông

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Chiếu Ý, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông cho biết Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đắk Nông lần thứ IV nhiệm kỳ 2022-2027 tổ chức thành công tốt đẹp với sự giúp đỡ hỗ trợ từ lãnh đạo các cấp chính quyền, sự đoàn kết, đồng lòng của toàn thể Tăng Ni và Phật tử tỉnh. Đặc biệt với sự quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo của chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN tỉnh, các ban chuyên môn nhanh chóng xây dựng và kiện toàn nhân sự để sớm trình Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh chuẩn y và đi vào hoạt động.

Trao quyết định đến Ban Văn hóa Phật giáo tỉnh

Trao quyết định đến Ban Văn hóa Phật giáo tỉnh

Đại đức Thích Quảng Tráng, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã trình bày nội dung báo cáo tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đắk Nông lần thứ IV và đọc danh sách nhân sự các ban chuyên môn để trao quyết định chuẩn y nhân sự chính thức đủ pháp nhân đi vào hoạt động Phật sự của GHPGVN tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ mới.

Chư tôn đức, khách mời tham dự

Chư tôn đức, khách mời tham dự

Đại diện chính quyền, ông Nguyễn Nam Nhật phát biểu đánh giá cao công tác tổ chức đại hội và chúc mừng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại diện Sở Nội vụ và Ban Tôn giáo tỉnh cũng cảm ơn đến Ban Trị sự và chư tôn đức Tăng Ni đã có những chương trình thiết thực như từ thiện xã hội trong khuôn khổ đại hội vừa qua. Đặc biệt Tăng Ni luôn sinh hoạt theo đúng Hiến chương GHPGVN và chỉ đạo sâu sắc của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Trao quyết định đến Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh

Trao quyết định đến Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh

Đạo từ tại hội nghị, Thượng tọa Thích Quảng Hiền ghi nhận, tán thán công đức của chư Tăng Ni và Phật tử đã đóng góp công đức cho sự phát triển của Phật giáo tỉnh nhà qua các nhiệm kỳ. Và đặc biệt là tinh thần đoàn kết, kỷ cương và trách nhiệm của tập thể Ban Trị sự trong việc tổ chức thành công đại hội.

Thượng tọa hy vọng Ban Trị sự nhiệm kỳ mới sẽ phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong công tác điều hành Phật sự để góp phần cho Phật giáo tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày