Daklak: Lễ húy kỵ cố HT. Thích Quang Huy

(GNO-Daklak): Sáng mùng 2-10-Canh Dần (7-11-2010), tại chùa Sắc tứ Khải Đoan, TP. Buôn Ma Thuột, môn đồ pháp quyến đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm húy kỵ lần thứ 18 cố HT. Thích Quang Huy - nguyên Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS PG tỉnh Daklak, trụ trì chùa Sắc tứ Khải Đoan.

Chứng minh và tham dự có chư tôn đức thành viên BTS PG tỉnh Daklak, chư Tăng Ni trụ trì các chùa, tịnh xá, tịnh thất và đông đảo nam nữ Phật tử trong tỉnh.

doankhai-1.gif

doankhai-3.gif

doankhai-4.gif

doankhai-7.gif

doankhai-8.gif

doankhai-9.gif

doankhai-10.gif

doankhai-12.gif

Hòa thượng húy Tâm Trung, tự Hưng Quang, hiệu Quang Huy thuộc dòng Lâm Tế thứ 43, là đệ tử của Hòa thượng chùa Kim Quang, tỉnh Khánh Hòa. Năm 1963, Hòa thượng được Tổng hội Phật giáo Trung Phần cử lên Buôn Ma Thuột, trụ trì chùa Sắc tứ Khải Đoan, chăm lo Phật sự tại vùng cao nguyên Daklak.

Năm 1985, mặc dù điều kiện vô cùng khó khăn, Hòa thượng đã cùng Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà vận động mở Đại hội đại biểu thành lập BTS PG tỉnh. Tại Đại hội, Hòa thượng đã được tín nhiệm vào cương vị Trưởng BTS trong suốt 2 nhiệm kỳ.

Đúng 17g10 phút ngày 10-11-1993 (mùng 3-10-Quý Dậu), Hòa thượng đã an nhiên thị tịch, hưởng thọ 61 tuổi đời, 40 năm tuổi đạo, trên 30 năm gắn bó với Phật giáo và đồng bào Phật tử Daklak.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày