Đạo tràng Pháp Hoa chùa Huê Nghiêm (TP.HCM) tặng 1.000 phần quà Vu lan đến bà con có hoàn cảnh khó khăn

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng trao quà đến các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường An Khánh, TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng trao quà đến các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường An Khánh, TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay 27-8, nhằm ngày rằm tháng Bảy năm Bính Ngọ, tại chùa Huê Nghiêm, (phường An Khánh, TP.HCM), theo lời Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, bậc ân sư khai sáng Đạo tràng Pháp Hoa, các Phật tử đã trao tặng 1.000 phần quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Công an địa phương đến hỗ trợ việc hướng dẫn trao quà Vu lan

Công an địa phương đến hỗ trợ việc hướng dẫn trao quà Vu lan

Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, Đạo tràng Pháp Hoa chùa Huê Nghiêm đã trao 1.000 phần quà Vu lan ý nghĩa, nhằm chia sẻ với bà con có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương trong Ngày Phật hoan hỷ.

Mỗi phần quà gồm 10 kg gạo và 500.000 đồng tiền mặt đã được trao đến tận tay bà con trong dịp này.

Toàn bộ tịnh tài, quà tặng do Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa chùa Huê Nghiêm tùy hỷ đóng góp.

Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa trao tịnh tài đến bà con

Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa trao tịnh tài đến bà con

Đạo tràng Pháp Hoa do Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng thành lập sau năm 1975, mô hình ban đầu là “chúng Ngọc Nữ”, gồm các em nhỏ được tập hợp tại chùa Ấn Quang để học giáo lý, đồng thời đảm trách nghi thức dâng hoa cúng dường trong Đại lễ kính mừng Phật đản hàng năm.

Sau đó, số lượng và lứa tuổi khác nhau ngày càng nhiều, từ đó hình thành nên các chúng La Hầu La, chúng A Nan, chúng Xá Lợi Phất, chúng Mục Kiền Liên, chúng Kiều Trần Như, chúng Phú Lâu Na, chúng Kiều Đàm Di, chúng Quảng Đức, chúng Ca Chiên Diên, chúng Kiều Thy Ca.

Cán bộ công an, dân quân tự vệ địa phương đến hỗ trợ chùa trao quà

Cán bộ công an, dân quân tự vệ địa phương đến hỗ trợ chùa trao quà

Ngoài ra, Đạo tràng Pháp Hoa còn có những chúng mang tên chư vị Bồ-tát như chúng Quan Âm, chúng Phổ Hiền, chúng Nguyệt Quang, chúng Đại Thế Chí, chúng Dược Vương, chúng Dược Thượng, chúng Di Lặc, chúng Thường Tinh Tấn, chúng Diệu Quang, chúng Diệu Âm, chúng Diệu Trang Nghiêm…

Mô hình này phù hợp với xã hội Việt Nam, sau đó nhân rộng ra nhiều tỉnh, thành phố và hiện nay có mặt khắp cả nước.

Quang cảnh trao quà Vu lan sáng rằm tháng Bảy tại chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh, TP.HCM)

Quang cảnh trao quà Vu lan sáng rằm tháng Bảy tại chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh, TP.HCM)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Tất cả những người cha trên cõi đời này đều muốn để lại gia sản quý giá nhất cho con mình, trong đó không có kho tàng nào quý giá hơn Phật pháp" - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Hai người cha thời Đức Phật

NSGN - Lòng của người cha lúc nào cũng thương con. Ca dao thường nói rằng công cha như núi Thái Sơn. Nhìn như thế, là nhìn từ ngoài vào. Nhưng bản thân các người cha vẫn nghĩ rằng hy sinh cho con chỉ là chuyện bình thường, không có gì gọi là nặng nhọc như vác núi, gánh rừng.

Thông tin hàng ngày