Gần 1.000 người phát tâm quy y Tam bảo trong mùa Vu lan tại chùa Huê Nghiêm

Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 11-7-Bính Ngọ (23-8-2026), hàng ngàn Phật tử đã đến chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh, TP.HCM) tham dự Lễ quy y Tam bảo, trong đó có gần 1.000 người mới phát tâm, thọ y.

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, phương trượng chùa Huê Nghiêm quang lâm chánh điện niêm hương bạch Phật, trực tiếp hướng dẫn đạo tràng thực hiện nghi thức sám hối, phát nguyện quy y Tam bảo và thọ pháp y Đạo tràng Pháp Hoa.

Đại lão Hòa thượng phương trượng quang lâm niêm hương bạch Phật

Đại lão Hòa thượng phương trượng quang lâm niêm hương bạch Phật

Hòa thượng Thích Lệ Trang, trụ trì chùa Huê Nghiêm truyền pháp y; sau đó có thời pháp thoại cho toàn thể về biểu tượng ba ngôi Tam bảo và ý nghĩa thiết thực của việc thực hành 5 giới căn bản của người Phật tử tại gia trong mục tiêu kiến tạo đời sống hạnh phúc, an lạc cho tự thân và xây dựng xã hội tốt đẹp.

Sau Lễ quy y, toàn thể Phật tử đã cùng trì tụng thời kinh cầu nguyện an lành nhân mùa Vu lan Phật lịch 2570, hồi hướng phước lành đến thân nhân đã quá vãng cũng như cha mẹ, ông bà hiện tại.

Gần 1.000 người phát tâm quy y Tam bảo tại chùa Huê Nghiêm trong mùa Vu lan Phật lịch 2570
Gần 1.000 người phát tâm quy y Tam bảo tại chùa Huê Nghiêm trong mùa Vu lan Phật lịch 2570

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Văn hóa Trung ương sẽ tổ chức Kỷ niệm 45 năm thành lập (1981-2026) tại chùa Tam Chúc (Ninh Bình) - Ảnh: Tiến Lộc

Ban Văn hóa Trung ương tổ chức Hội thảo "Văn hóa Phật giáo trong kỷ nguyên số" nhân kỷ niệm 45 năm thành lập

GNO - Đó là thông tin được công bố tại buổi gặp mặt báo chí giới thiệu chương trình Kỷ niệm 45 năm thành lập Ban Văn hóa Trung ương (1981-2026) và Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Văn hóa Phật giáo trong kỷ nguyên số: Thực tiễn và định hướng phát triển”, tại chùa Yên Phú (xã Ngọc Hồi, TP.Hà Nội).
Tam tạng Pāli là hệ thống Kinh-Luật-Luận của Phật giáo Theravāda

Tổng quan về Tam tạng Pāli

GNO - Trong quá trình đọc các bài viết về Phật học tôi được biết một số đoạn kinh được trích từ kinh Pháp cú, kinh Phật tự thuyết, kinh Mi-tiên vấn đáp, kinh A-hàm v.v…, và rất nhiều kinh khác nữa. Tôi không biết những kinh này có nằm trong năm bộ Nikāya không?

Thông tin hàng ngày