Đạo tràng Pháp Hoa chùa Lý Triều Quốc Sư (TP.Hà Nội) về chùa tu tập sau thời gian dịch bệnh

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 1-4, Đạo tràng Pháp Hoa chùa Lý Triều Quốc Sư (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã có buổi sinh hoạt đầu tiên tại chùa sau hơn một năm tu tập qua hình thức trực tuyến vì ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Tại đây, đạo tràng cung đón Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN, trụ trì chùa Lý Triều Quốc Sư làm giáo thọ của đạo tràng.

Niêm hương bạch Phật

Niêm hương bạch Phật

Mở đầu buổi sinh hoạt, Hòa thượng đã cùng đạo tràng niêm hương bạch Phật, tọa thiền 30 phút. Sau thời thiền, đại chúng được lắng nghe bài pháp thoại về kinh Ưu-bà-tắc trong bộ kinh A hàm do Hòa thượng giảng dạy.

Kết thúc buổi sinh hoạt, đại chúng cùng trì tụng kinh Bổn môn Pháp hoa.

Đại chúng tọa thiền

Đại chúng tọa thiền

Đạo tràng Pháp hoa chùa Lý Triều Quốc Sư thường sinh hoạt định kỳ vào ngày mùng 1 (Âm lịch) hàng tháng với các nội dung như ngồi thiền, nghe pháp và tụng kinh Bổn môn Pháp hoa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Thiền viện Trúc Lâm nằm trên núi Phụng Hoàng (Đà Lạt) - Ký họa: KTS.Nguyễn Khánh Vũ

Ký họa thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt)

GNO - Thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam khai sơn. Ngài là người có công lớn phục hưng dòng thiền Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông (1258-1308) sáng lập vào cuối thế kỷ XIII và dần mất dấu vào giữa thế kỷ XX.

Thông tin hàng ngày