TP.HCM: Lễ cầu nguyện tái thiết chùa Phổ Quang (quận Tân Bình)

Chư tôn đức niệm hương cầu nguyện công trình sớm thành tựu - Ảnh: Bảo Toàn
Chư tôn đức niệm hương cầu nguyện công trình sớm thành tựu - Ảnh: Bảo Toàn
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Sáng nay, nhân ngày khánh đản Đức Bồ-tát Quán Thế Âm 19-2-Nhâm Dần (21-3-2022), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã trang nghiêm tổ chức lễ cầu nguyện, động thổ khởi công xây dựng các hạng mục còn lại của chùa Phổ Quang sau khi đã giải phóng mặt bằng.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, thực hiện nghi thức động thổ khởi công tái thiết

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, thực hiện nghi thức động thổ khởi công tái thiết

Quang lâm chứng minh và chú nguyện có Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Như Tín, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN; chư tôn đức Phó ban Trị sự TP.HCM: Hòa thượng Thích Thiện Đức, Hòa thượng Thích Huệ Văn, Thượng tọa Thích Thanh Phong; Thượng tọa Thích Thiện Quý (kiêm Chánh Thư ký), cùng chư tôn đức Ban Thư ký, văn phòng Ban Trị sự và Phật tử đạo tràng Pháp Hoa.

Hòa thượng Thích Như Tín sái tịnh để tịnh địa thanh lương

Hòa thượng Thích Như Tín sái tịnh để tịnh địa thanh lương

Sau khi niệm hương cầu nguyện, sái tịnh già-lam, Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ cùng chư tôn đức đã thực hiện nghi thức động thổ, chính thức khởi công tái thiết chùa Phổ Quang - một trong ba tự viện được Giáo hội TP quyết định vĩnh viễn là cơ sở chung của Phật giáo TP.HCM.

Chùa Phổ Quang do cố Hòa thượng Thích Viết Tạo khai sơn năm 1951. Đến năm 1954 Hòa thượng về Bắc, Hòa thượng Thích Trí Dũng trụ trì và quản lý. Đến năm 1958, Hòa thượng Thích Trí Dũng bắt đầu tái thiết toàn diện chùa Phổ Quang cho đến 1963 thì hoàn thành. Năm 1975, Hòa thượng Thích Trí Dũng về trụ trì chùa Nam Thiên Nhất Trụ - TP.Thủ Đức, thì chùa Phổ Quang được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tạm thời quản lý.

Năm 1998, UBND TP.HCM chính thức giao lại chùa Phổ Quang cho Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM quản lý.

Năm 2000, Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM bắt đầu tu sửa toàn bộ, đồng thời chính thức đưa vào làm nơi sinh hoạt, tổ chức các khóa tu an lạc và các hoạt động lễ hội, văn hóa và tâm linh thường xuyên của Phật giáo TP.

Năm 2010, Ban Trị sự Phật giáo TP đã tổ chức trùng tu chánh điện và mở rộng khuôn viên chùa như hôm nay.

Ngoài chánh điện được trùng tu năm 2010 được giữ lại, còn tất cả được hạ giải để tái thiết

Ngoài chánh điện được trùng tu năm 2010 được giữ lại, còn tất cả được hạ giải để tái thiết

Hiện nay, chùa thuộc sự quản lý của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng với Việt Nam Quốc Tự (quận 10) và chùa Thanh Tâm (huyện Bình Chánh). Cả ba cơ sở tự viện này không bổ nhiệm trụ trì mà chỉ thành lập Ban Quản trị theo nhiệm kỳ. Mọi việc thỉnh cử, điều động nhân sự và hoạt động đều phải thông qua Ban Thương trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Được biết, lễ khởi công tái thiết các hạng mục gồm: nhà khách, nhà Tăng, nhà bếp, trai đường, nơi thờ linh cốt và hội trường. Đây cũng là một trong những công trình chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X (2022-2027).

Chư tôn giáo phẩm niêm hương bạch Phật
Chư tôn giáo phẩm niêm hương bạch Phật
Thực hiện nghi thức khởi công tái thiết các hạng mục chùa Phổ Quang
Thực hiện nghi thức khởi công tái thiết các hạng mục chùa Phổ Quang
Thành kính cầu nguyện công trình theo tiến độ
Thành kính cầu nguyện công trình theo tiến độ
Lễ cầu nguyện động thổ tái thiết các hạng mục chùa Phổ Quang
Lễ cầu nguyện động thổ tái thiết các hạng mục chùa Phổ Quang
Thực hiện nghi thức động thổ
Thực hiện nghi thức động thổ
Đại diện nhà thầu thực hiện nghi thức động thổ
Đại diện nhà thầu thực hiện nghi thức động thổ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày