Đấu giá một bức tranh Phật giáo tại Hoa Kỳ

GNO - Một bức tranh Đa Văn Thiên Vương của Phật giáo Tây Tạng sẽ được đem đến cuộc đấu giá tranh Himalaya tại Christie ở New York.

Tác phẩm ước tính có giá từ 550.000 USD đến 750.000 USD trong lần bán vào ngày 15-3 tới.

buddhist-painting-christies_550.jpg


Bức tranh Đa Văn Thiên Vương này sẽ được đem ra đấu giá

Bức tranh có niên đại từ thế kỷ 18 và là 1 trong loạt 7 bức tranh Hộ Pháp của phái Mũ Vàng.

Đây là một trong hai tác phẩm duy nhất còn sót lại được biết đến.

Phái Mũ Vàng của Phật giáo Tây Tạng được thành lập vào thế kỷ 14 và là phái lớn trong khu vực vào thế kỷ 16.

Nhà đấu giá bình luận: "Giống như Cát Tường Thiên Mẫu và Đại Hồng Tư Mệnh, Đa Văn Thiên Vương sẽ hiển thị tất cả các điểm nổi bật của một kiệt tác sơn màu, hình thức và thành phần kết hợp để tạo ra một hình ảnh đa chiều năng động trên vải một chiều.

"Với sự quan tâm đến từng chi tiết, họa sĩ bậc thầy đã rất xuất sắc trong công việc khó khăn kết hợp các khối đậm lớn về màu sắc và hình thức với các chi tiết sắc sảo nhất".

Văn Công Hưng (Theo PaulFraser Collectibles)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì buổi họp với Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ban Chỉ đạo Đại hội họp với đại diện 4 Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thành thảo luận công tác tổ chức đại hội

GNO - Sáng nay, 27-2, tại Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự phía Nam - thiền viện Quảng Đức (TP.HCM), Ban Chỉ đạo Đại hội Trung ương có buổi họp với đại diện 4 Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Đồng Nai, TP.Cần Thơ và Đồng Tháp về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo các tỉnh, thành này.
Các Phật tử Việt Nam cùng bạn bè người Pháp chụp hình lưu niệm cùng thầy trụ trì chùa Trúc Lâm nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ - 2026

Pháp: Người Việt Nam tại Marseille đi lễ chùa đầu xuân Bính Ngọ

GNO - Người Việt Nam cho dù sống ở năm châu bốn bể, nhưng đến ngày Tết cổ truyền của dân tộc vẫn không thể nào quên đi lễ chùa đầu năm. Đây là một nét đẹp văn hóa tâm linh bao đời, là sự hòa nguyện giữa tín ngưỡng tôn giáo và đời sống tinh thần của những người con xa xứ.

Thông tin hàng ngày