ĐĐ.Thích Chiếu Thiền chính thức trụ trì chùa Phật Đà

GNO - Sáng qua, 10-10, tại chùa Phật Đà (P.13, Q.Tân Bình), BTS GHPGVN Q.Tân Bình trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm Tiểu tường cố HT.Thích Minh Dũng, nguyên Chứng minh BTS GHPGVN quận, viện chủ khai sơn chùa Phật Đà và lễ bổ nhiệm trụ trì chùa.

TB  (12).jpg


Di ảnh cố Hòa thượng Thích Minh Dũng

HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín - đồng Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Pháp chế Phật giáo TP; HT.Thích Thiện Đức, UVTT HĐTS, Phó BTS Phật giáo TP; TT.Thích Thiện Quý, UV HĐTS, Phó BTS kiêm Chánh Thư ký Phật giáo TP; TT.Thích Đạt Đức, Trưởng BTS GHPGVN quận, Trưởng ban Tổ chức; cùng chư tôn đức Tăng Ni các tự viện trên địa bàn.

Về phía lãnh đạo chính quyền có bà Nguyễn Thị Hồng Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận; ông Lê Sơn, Chủ tịch UBMTTQVN quận; bà Nguyễn Thị Điệp, Phó phòng Nội vụ quận; cùng lãnh đạo địa phương và  đông đảo Phật tử tham dự.

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng BTS Phật giáo TP đã tuyên đọc Quyết định số 356 do Đức Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM ấn ký về việc bổ nhiệm trụ trì chùa Phật Đà và HT.Thích Thiện Tánh đã trao quyết định đến ĐĐ.Thích Chiếu Thiền, tân trụ trì.

TB  (3).jpg


Chư tôn đức niệm hương cúng dường

ĐĐ.Thích Chiếu Thiền phát nguyện nhận nhiệm vụ và dâng lời tưởng niệm đối với công đức tác thành giới thể của Hòa thượng Tôn sư, nguyện sẽ dấn thân thừa hành Phật sự theo tâm nguyện của cố Hòa thượng lúc sanh tiền, tạo sự gắn kết trong công tác Giáo hội các cấp cũng như chính quyền địa phương, góp phần ổn định sinh hoạt của Phật giáo quận nói chung và chùa Phật Đà nói riêng.

TB  (4).jpg
HT.Thích Thiện Tánh trao quyết định bổ nhiệm tru trì

TB  (5).jpg

TB (13).jpg
BTS Phật giáo TP, Phật giáo quận và chính quyền quận tặng hoa và quà chúc mừng

HT.Thích Như Tín ban đạo từ tán thán công đức cố HT.Thích Minh Dũng, đồng thời sách tấn Đại đức tân trụ trì cần nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương của Giáo hội và chính sách pháp luật của Nhà nước.

Hòa thượng nhấn mạnh, cần phát huy tính đoàn kết trong nội bộ tự viện, ý thức được cá nhân là nhân tố góp phần xây dựng đạo pháp nên cần trang nghiêm tự thân. “Nhận chùa là nhận trách nhiệm, chứ không phải nhận chức, nên cần phát huy tinh thần tu học và phụng sự đạo pháp, dân tộc và nhân sinh”, Hòa thượng nói.

Trước đó, chư tôn đức đã quang lâm niệm hương cầu nguyện trước Giác linh đài cố HT.Thích Minh Dũng, niệm hương chú nguyện kiến tạo bảo tháp tôn trí xá-lợi Hòa thượng.

TB  (6).jpg


Chư tôn đức niệm hương và sái tịnh kiến tạo bảo tháp tôn trí xá-lợi

Được biết, chùa Phật Đà được xây dựng vào năm 1973, do cố HT.Thích Minh Dũng khai sơn và trụ trì. Trước lúc viên tịch, cố Hòa thượng có tâm nguyện giao lại cho ĐĐ.Thích Chiếu Thiền, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Phật giáo quận, thay thế điều hành Phật sự tại đây.

Kể từ sau ngày cố Hòa thượng viên tịch, Đại đức Chiếu Thiền đã tiếp quản và sửa sang, xây dựng tượng đài Quán Thế Âm và chỉnh trang lại thiền môn khang trang.

Dịp này, chùa tổ chức trai đàn chẩn tế, trai tăng cúng dường, tặng100 phần quà cho người nghèo tại địa phương.

Tin, ảnh: Quảng Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày