Để khỏe, hãy vận động 30 phút mỗi ngày

GNO - Các chuyên gia về sức khỏe khuyên rằng nên tập thể dục 150 phút mỗi tuần. Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu cho rằng nếu không thể tập thể dục thì bất cứ hoạt động thể chất nào khác cũng đều tốt cho sức khỏe.

van dong.jpg


Ở độ tuổi nào cũng cần vận động mỗi ngày để khỏe mạnh - Ảnh minh họa

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị rằng mỗi người nên có hoạt động thể chất có cường độ trung bình khoảng 30 phút mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần; hoặc 20 phút mỗi ngày với cường độ mạnh hơn, 3 lần mỗi tuần.

Tuy nhiên, hơn 1/3 người trưởng thành trên toàn thế giới không thực hiện được như khuyến nghị; đặc biệt là những người có đặc thù công việc ngồi nhiều, theo bác sĩ Philipe de Souto Barreto - Bệnh viện Đại học Toulouse (Pháp).

WHO và các nghiên cứu khoa học khác đã khẳng định những ích lợi của việc thể dục và vận động cơ thể thường xuyên. Một nghiên cứu năm 2012 cũng đã chỉ ra nếu đi bộ mỗi tuần 74 phút sẽ giảm được 19% nguy cơ tử vong trong thời gian diễn ra nghiên cứu so với những người không đi bộ.

Ngoài ra, một nghiên cứu năm 2014 cũng chứng minh rằng chạy bộ khoảng 5-10 phút mỗi ngày sẽ giảm được nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch.

Theo Barreto, với những người ít vận động, hãy khuyến khích họ tăng cường các hoạt động thể chất, dù có thể không đáp ứng được yêu cầu như khuyến nghị nhưng chí ít cũng giúp họ cải thiện được tình trạng sức khỏe một cách đáng kể, thay vì buộc họ phải có hoạt động thể chất 150 phút mỗi tuần. Khuyến nghị này được đăng gần đây trên Tạp chí Y khoa Anh quốc.

Cũng trên tạp chí này, ở một bài báo khác, tác giả Phillip Sparling thuộc Viện Kỹ thuật cũng đồng tình rằng đạt được 150 phút vận động thể chất mỗi tuần là mục tiêu khó với người cao niên.

Theo một khảo sát ở Hoa Kỳ trên 7.000 người trưởng thành thì các hoạt động thể chất giảm theo độ tuổi, khoảng 30 phút mỗi ngày khi từ 20-29 tuổi, giảm xuống còn ít hơn 10 phút mỗi ngày khi từ 70-79 tuổi.

Theo Sparling thì ngoài khuyên các bệnh nhân tập thể dục, tùy trường hợp có thể khuyên họ tăng cường mức vận động nhiều hơn hiện tại hơn là ép họ hoàn thành mục tiêu vận động hoặc thể dục với một mức khuyến nghị.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp phát biểu chỉ đạo tại buổi họp

Đồng Tháp: Họp rà soát công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh và Kỷ niệm 45 năm GHPGVN

GNO - Sáng nay 21-3, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức phiên họp nhằm rà soát và kiện toàn công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ đầu tiên, đồng thời chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN (1981-2026) tại trụ sở Văn phòng - chùa Hòa Long, (P.Cao Lãnh). 
Đạo lý luân hồi là câu trả lời cho câu hỏi "sau khi chết còn hay mất" hợp lý nhất, so với câu trả lời "sau khi chết, người ta sẽ sinh vào thiên đàng hay hỏa ngục và sống ở đó đời đời kiếp kiếp" và câu trả lời "không còn gì nữa sau khi chết"

Luân hồi

GNO - Luân hồi (saṃsāra) là sự sống chết nối tiếp nơi một chúng sinh. Như chúng ta biết, dòng nhân quả diễn biến một cách tương tục mà không bị hạn cuộc trong đời sống hiện tại. Do đó khi nào còn tham sống và gây nghiệp (karma) thì lúc đó chúng ta sau khi chết vẫn còn sinh trở lại và nhận lấy quả báo.

Thông tin hàng ngày