Đem tình yêu thương và lòng biết ơn tới học sinh

GNO - Với mong muốn chuyển tải thông điệp về lối sống, đạo đức và tình yêu thương, lòng biết ơn cho các em học sinh, sáng nay, 29-12, tại Nhà văn hóa xã Nhân Thành (Yên Thành, Nghệ An) hơn 500 em học sinh, cán bộ, giáo viên tại Trường Tiểu học và THCS Nhân Thành (Yên Thành) và lãnh đạo chính quyền địa phương đã tham dự chương trình ngoại khóa với chủ đề “Tình yêu thương, lòng biết ơn”.

Theo đó, các đại biểu và gần 500 em học sinh, cán bộ và giáo viên đã được nghe ĐĐ.Thích Tuệ Minh, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Nghệ An thuyết giảng chủ đề “Đạo làm người”.

a htinh.jpg


Trao quà cho các em học sinh giỏi tham dự chương trình

Bài thuyết giảng xoay quanh việc ứng xử của các em học sinh đối với cha mẹ và thầy cô, giải đáp những vấn đề băn khoăn của cán bộ, giáo viên trong việc thiết trí lễ khi đến chùa; cách dâng hương lễ Phật; vị trí thờ Phật tại gia tiên, các ứng xử và xưng hô khi đến chùa... Qua đây Đại đức cũng đã nhắc nhở các em học sinh cần biết trân trọng từng khoảnh khắc còn được sống bên cha mẹ, thầy cô để sau này không hối tiếc, đồng thời nhắn nhủ các em hàng tháng về chùa chùa sinh hoạt và tu học tham gia vào khóa tu “Ươm mầm hoa sen”.  

Theo ĐĐ.Thích Tuệ Minh, khi tổ chức các chương trình ngoại khóa tại các trường học, nhà chùa cố gắng chuyển tải giáo lý, giảng pháp phù hợp với từng lứa tuổi. Các bài nói chuyện hướng các em đến việc hiếu kính với ông bà, cha mẹ, đời sống chân thiện mỹ, xa rời các tệ nạn của xã hội, học Phật ca… giúp các em trưởng thành ngay trong lứa tuổi mới lớn.

Đại diện Ban giám hiệu nhà trường cho biết: “Đây là cách giáo duc rất ý nghĩa, có thể nói đây là tiết học đạo đức, khơi gợi, giáo dục nhân cách cho học sinh, đề nghị nhân rộng ra toàn xã hội, tất cả các trường học khi tổ chức các buổi ngoại khóa”.

Kết thúc chương trình, chùa Chí Linh đã trao 65 chiếc chăn ấm và sách vở cho các em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Chiều dần buông trên đảo Phan Vinh. Từng con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ san hô, hòa cùng gió mang theo vị mặn của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng đại hồng chung từ mái chùa Phan Vinh bất chợt ngân lên, trầm mặc nhưng vang xa, lan tỏa giữa khoảng không vô tận của biển trời Trường Sa.
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.

Thông tin hàng ngày