ĐH Mahapanya Vidayalai khai giảng năm học mới 2012

GNO - Sáng qua, 16-6, tại Trường Đại học Mahapanya Vidayalai (MPV), Hatyai, Songkla, 90110. Thailand đã diễn ra buổi lễ khai mạc khóa học mới dành cho Tăng sinh các nước như: Việt Nam, Miến Điện, Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Ấn Độ, Bangladesh… với hơn 50 học viên, sau khi trúng tuyển chính thức.

Chứng minh, tham dự có sự hiện diện của HT.Pharamahapol Thitapo, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Mahapanya Vidayalai; các vị giáo sư, giảng viên…  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC.JPG

Trường Đại học Mahapanya Vidayalai - Ảnh: G.M.L

QUANG CẢNH BUỔI LỄ.JPG
Quang cảnh buổi khai giảng - Ảnh: G.M.L

Được biết đến nay nhà trường đã đào tạo được 13 khóa, từ khi khởi đầu vào năm 2002 (Phật lịch 2545). Được biết, đây một viện đại học được sự trợ giúp của Giáo hội Theravada cùng quý Hòa thượng Thượng thủ của Giáo hội Annamikaya (Phật giáo Bắc truyền Việt Nam) tại Vương quốc Thái Lan.

Các khóa đào tạo với mục đích đào tạo Tăng tài cho Phật giáo và sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính để truyền đạt. Trường đã được gia nhập với Đại học Mahachulalongkorn Raja.

Tại đây, Tăng sĩ các nước được hỗ trợ mọi nhu cầu tốt nhất về môi trường sinh hoạt, thư viện, thời khóa tu tập… đều theo một thời khóa biểu nhất định của trường, nhằm giúp cho các Tăng sĩ có được kết quả tốt trong suốt quá trình tham gia cho đến tốt nghiệp.

DSCN2825.JPG

Chư Tăng Việt Nam tham dự khóa học - Ảnh: G.M.L

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày