Điểm tưởng niệm Đức Tăng vương Phật giáo Campuchia - Đại lão Hòa thượng Tep Vong tại TP.HCM

Mỗi ngày từ 6 giờ đến 19 giờ, chư Tăng Ni và Phật tử đều có thể đến Thương vụ Tổng Lãnh sự Quán Campuchia (180 Điện Biên Phủ, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM) tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Tep Vong
Mỗi ngày từ 6 giờ đến 19 giờ, chư Tăng Ni và Phật tử đều có thể đến Thương vụ Tổng Lãnh sự Quán Campuchia (180 Điện Biên Phủ, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM) tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Tep Vong
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 29-2, Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, đã đến Thương vụ Tổng Lãnh sự Quán Campuchia tại TP.HCM tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Tep Vong, Tăng vương Phật giáo hệ phái Mahānikāya của Vương quốc Campuchia.
Hòa thượng Danh Lung dâng hương tưởng niệm

Hòa thượng Danh Lung dâng hương tưởng niệm

Theo đó, dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng Danh Lung, chư Tăng, Phật tử chùa Candaransi (Q.3) đã dâng hương đảnh lễ và tụng thời kinh tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Tep Vong.

Được biết, Thương vụ Tổng Lãnh sự Quán Campuchia tại TP.HCM (180 Điện Biên Phủ, P.Võ Thị Sáu, Q.3) sẽ mở cửa từ 6 giờ đến 19 giờ mỗi ngày để chư Tăng Ni và Phật tử đến dâng hương tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Tep Vong, Đức Tăng vương Phật giáo hệ phái Mahānikāya của Vương quốc Campuchia vừa viên tịch.

Khóa tụng kinh cầu siêu

Khóa tụng kinh cầu siêu

Như Báo Giác Ngộ đã đưa tin, do niên cao lạp trưởng, Đức Tăng vương - Đại lão Hòa thượng Tep Vong thuận thế vô thường, đã thu thần viên tịch vào lúc 17 giờ 40 phút, ngày 26-2-2024, tại chùa Ounalom, thủ đô Phnôm Pênh của Vương quốc Campuchia. Lễ tang Đại lão Hòa thượng Tep Vong được tổ chức theo nghi thức Quốc tang của Vương quốc Campuchia.

Ngày 27-2-2024, Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã thay mặt Hội đồng Chứng minh và toàn thể Tăng, Ni, Phật tử GHPGVN ấn ký Thư Phân ưu, gởi đến Trưởng lão Hòa thượng Samdech Nun Nget, Quyền Tăng vương hệ phái Mahānikāya Vương quốc Campuchia, chư vị tôn đức lãnh đạo hệ phái Mahānikāya cùng chư Tăng, tín đồ Phật giáo Vương quốc Campuchia lời phân ưu chân thành trước sự viên tịch của Đại lão Hòa thượng Tep Vong, Đức Tăng vương tôn quý của Phật giáo Vương quốc Campuchia.

Cùng ngày, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự cũng đã ấn ký Thư Phân ưu về sự viên tịch của Đức Tăng vương Phật giáo Vương quốc Campuchia - Đại lão Hòa thượng Tep Vong.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Chiều dần buông trên đảo Phan Vinh. Từng con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ san hô, hòa cùng gió mang theo vị mặn của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng đại hồng chung từ mái chùa Phan Vinh bất chợt ngân lên, trầm mặc nhưng vang xa, lan tỏa giữa khoảng không vô tận của biển trời Trường Sa.
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.

Thông tin hàng ngày