Điện Biên: Khởi công xây dựng nhà ăn cho học sinh vùng cao và nhà tình nghĩa tại P.Him Lam

Ban Tổ chức khởi công xây dựng nhà ăn cho 150 học sinh tại điểm Trường Nậm Ty
Ban Tổ chức khởi công xây dựng nhà ăn cho 150 học sinh tại điểm Trường Nậm Ty
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 6, 7-6, Ban Tổ chức chương trình “Vu lan - Đạo hiếu và Dân tộc năm 2024” phối hợp Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên, đại diện chính quyền sở tại tổ chức khởi công xây dựng căn nhà tình thương tại P.Him Lam, TP.Điện Biên Phủ và xây dựng nhà ăn cho học sinh tại điểm Trường Nậm Ty.
Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông T.Ư tham hỏi đại diện gia đình tại P.Him Lam

Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông T.Ư tham hỏi đại diện gia đình tại P.Him Lam

Theo đó, Ban Tổ chức và Ban Trị sự tỉnh tổ chức khởi công xây dựng căn nhà tình thương tại P.Him Lam, TP.Điện Biên Phủ và xây dựng nhà ăn cho học sinh tại điểm Trường Nậm Ty thuộc Trường Tiểu học xã Hua Thanh, H.Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Đây là những hoạt động nằm trong chuỗi hành trình tri ân, báo ân của chương trình “Vu Lan - Đạo hiếu và Dân tộc năm 2024” nhân Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Được biết, tại Trường Nậm Ty xã Hua Thanh, H.Điện Biên, Ban Tổ chức khởi công xây dựng nhà ăn cho 150 học sinh tại điểm Trường Nậm Ty. Đây là địa phương rất khó khăn về mặt giao thông, điểm trường chưa có kết nối với lưới điện quốc gia, các cháu thiếu thốn đủ thứ từ nơi ở và khu vệ sinh, đến bếp ăn, nơi ăn và thiếu nguồn nước sạch, nguồn nước giữ trữ phải đóng bằng can nhựa, bằng chai.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1332: Pháp bị được chế tác bằng gỗ độc bản tại chùa Giác Viên

Báo Giác Ngộ số 1332: Pháp bị được chế tác bằng gỗ độc bản tại chùa Giác Viên

GNO - Chùa Giác Viên (P.Bình Thới, TP.HCM) sau đại trùng tu trên cơ sở giữ nguyên vẹn nguyên bản, hiện đã mang một diện mạo mới. Đồng thời những di vật hiện còn mang theo những giá trị đặc sắc. Trong số đó, tấm pháp bị bằng gỗ tại trai đường là một hiện vật đặc biệt, gần như là độc bản của Phật giáo Nam Bộ xưa.
[Podcast] Hòa thượng Thích Hoằng Tri: Nhờ Báo Giác Ngộ mà cha tôi - một cán bộ phát nguyện quy y Tam bảo

[Podcast] Hòa thượng Thích Hoằng Tri: Nhờ Báo Giác Ngộ mà cha tôi - một cán bộ phát nguyện quy y Tam bảo

GNO - Hòa thượng Thích Hoằng Tri, trụ trì chùa Vạn Đức (P.Tam Bình, TP.HCM) là độc giả trung thành của Báo Giác Ngộ suốt nửa thế kỷ qua. Chia sẻ với chương trình Podcast, Hòa thượng nhận định: "Tuy thuộc Thành hội Phật giáo TP.HCM nhưng Báo Giác Ngộ cũng là tiếng nói đại diện của Phật giáo cả nước".

Thông tin hàng ngày