Đoàn Ủy ban Trung ương MTTQVN viếng tang Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Đỗ Văn Chiến nhiễu kim quan bái biệt Đức Pháp chủ GHPGVN
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Đỗ Văn Chiến nhiễu kim quan bái biệt Đức Pháp chủ GHPGVN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 22-10, đoàn Ủy ban Trung ương MTTQVN đã đến viếng Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ tại tổ đình Viên Minh (xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội).

Đoàn do ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN làm trưởng đoàn. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Ngô Sách Thực; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức tôn giáo.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Đỗ Văn Chiến và các thành viên trong đoàn thắp hương viếng cố Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Đỗ Văn Chiến và các thành viên trong đoàn thắp hương viếng cố Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Trước Giác linh đài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Đỗ Văn Chiến và thành viên trong đoàn đã dâng hương và đặt vòng hoa kính viếng. Đoàn dành một phút tưởng niệm để tưởng nhớ công đức của Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN đã đóng góp cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam.

Trong sổ tang tưởng niệm, ông Đỗ Văn Chiến viết: "Ủy ban Trung ương MTTQVN vô cùng kính tiếc Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ GHPGVN, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQVN từ khóa IV đến khóa IX hiện nay.

Với 85 tuổi đạo, 105 tuổi đời, Đại lão Hòa thượng là bậc cao tăng lỗi lạc, đạo cao, đức trọng, hiếm có xưa nay. Cuộc đời tu hành của Đại lão Hòa thượng đã có nhiều đóng góp to lớn cho đạo pháp, cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc. Ghi nhận công lao của Đại lão Hòa thượng, Đảng, Nhà nước, MTTQVN đã trạo tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhì; Huân chương Đại đoàn kết Dân tộc; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQVN và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Ông Đỗ Văn Chiến ghi sổ tang tại lễ viếng cố Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ
Ông Đỗ Văn Chiến ghi sổ tang tại lễ viếng cố Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Ủy ban Trung ương MTTQVN trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của Đại lão Hòa thượng với đạo pháp và dân tộc cũng như bày tỏ lòng kính tiếc sâu sắc đối với GHPGVN cùng môn đồ, pháp quyến, thân quyến.

Ủy ban Trung ương MTTQVN kính mong Đại lão Hòa thượng sớm cao đăng Phật quốc và tấm gương sáng của ngài được đồng bào Phật giáo noi theo, kế thừa để GHPGVN mãi đồng hành cùng dân tộc, là thành viên tích cực của MTTQVN".

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày