Đón đọc báo Giác Ngộ số 1148: Đại giới đàn có số lượng giới tử đông nhất từ trước đến nay

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Mời bạn đọc cùng theo dõi báo Giác Ngộ số 1148 ra ngày 22-4-2022 với các nội dung đáng quan tâm.
Bìa 1 báo Giác Ngộ số 1148 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn
Bìa 1 báo Giác Ngộ số 1148 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn

- Mục Phật học: đăng phần tiếp theo bài: "Niết-bàn không của Thanh văn chỉ là 'trạm dừng chân'" (Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng); "Đừng để lửa sân đốt hết rừng công đức" (Đức Đạt-Lai Lạt-Ma).

- Chuyên mục Suy nghiệm lời Phật: "Dùng thiện pháp tẩy rửa tâm ô uế", tác giả Quảng Tánh.

- Mục Tư vấn: chia sẻ với bạn đọc về vấn đề: "Đủ nhân duyên việc xuất gia mới thành tựu".

- Chuyên mục Bạn trẻ: "Nhìn lại giai đoạn khốc liệt để sống tốt hơn" (Hạnh Ý).

- Mục Quốc tế: "Phá bỏ rào cản về ngôn ngữ và văn hóa để phát triển Phật giáo" (Tâm Tuệ tổng hợp).

- Các chuyên mục khác: “Trân trọng sự đến và rời đi trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp” (H.Diệu thực hiện); "Ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực Tăng Ni trẻ" (S.Nghệ thực hiện); "Phật giáo Hậu Giang phát triển dựa trên tinh thần kế thừa" (Như Danh thực hiện); Truyện ngắn "Ngõ quê" (Lê Minh Hải)...

Độc giả có thể đặt Báo Giác Ngộ TẠI ĐÂY.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày