Đón đọc Báo Giác Ngộ số 1286: Hướng đến Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Báo Giác Ngộ số 1286, ra ngày 10-1, có những nội dung gì đáng quan tâm? Mời bạn đọc cùng theo dõi.
Bìa Báo Giác Ngộ số 1286 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn
Bìa Báo Giác Ngộ số 1286 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn

- "Thời gian làm việc với những người trẻ trong môi trường Phật giáo phương Tây, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc khuyến khích trẻ em quy y. Tất nhiên, ở các quốc gia có truyền thống theo Phật giáo, việc lạy Phật, việc tụng niệm phát nguyện là điều tự nhiên ở mọi lứa tuổi. Nhưng chính Đức Phật đã dạy, luôn xem xét hành động của bản thân để chúng phù hợp với niềm tin là tốt hơn cả. Vì vậy, những người có trách nhiệm giáo dục trẻ vẫn có thể tìm thấy giá trị trong nhiều điều khác trước khi thúc giục con trẻ lễ lạy". Nội dung này được thể hiện trong bài viết "Trẻ em có nên quy y?" (Noa Jones - Diệu Liên Lý Thu Linh chuyển ngữ), đăng trên mục Phật học.

- Chuyên mục Từ những trang kinh: Hộ niệm hay giáo hóa cho người bệnh sắp chết là pháp hành quan trọng và phổ biến trong thời đại Thế Tôn. Pháp tu này hiện vẫn đang được Tăng, Ni và Phật tử thực hành, góp phần hỗ trợ tích cực cho người hấp hối được sinh về cõi lành, thậm chí có thể chứng đắc Niết-bàn, giải thoát tối hậu. "Xả buông trước thềm bệnh chết", tác giả Quảng Tánh sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này.

- Mục Tư vấn: Chia sẻ cùng bạn đọc thắc mắc "Sự kiện Đức Phật Thích Ca thành đạo là giác ngộ. Tuy nhiên nội dung giác ngộ ấy thực sự là gì?" qua bài "Thành đạo là giác ngộ".

- Trong dòng chảy của nghệ thuật Phật giáo, hội họa là một lĩnh vực đặc biệt, một trong số những phương tiện để chuyển tải Phật pháp. Từ trước đến nay, nhiều họa sĩ từng lấy cảm hứng từ Phật giáo để đưa vào tác phẩm của mình và gần đây, nhiều tu sĩ cũng tham gia sáng tác hội họa. Mời bạn đọc cùng theo dõi cuộc trò chuyện với Đại đức Thích Trung Sơn - "Vị tu sĩ trẻ và niềm đam mê hội họa Phật giáo", do Trần Cảnh thực hiện, đăng trên mục Văn hóa.

Cũng trên chuyên mục này, còn có bài viết "Thêm 5 bảo vật quốc gia là di sản Phật giáo" (Chu Minh Khôi).

- Chuyên mục Bạn trẻ: "Giáo lý xây tổ ấm" (Anh Lạc).

- Các chuyên mục khác: "Di tích Phật giáo cổ đại được khai quật sau sáu thập kỷ tại Ratnagiri" (Phổ Tịnh tổng hợp); "Xác thực tài khoản - Chìa khóa đưa mạng xã hội trở về thực tế" (Nhất Long)... cùng những tin tức Phật giáo nổi bật.

Độc giả có thể đặt Báo Giác Ngộ TẠI ĐÂY.

Quét QR Code để tải App Báo Giác Ngộ cho chiếc điện thoại của mình
Quét QR Code để tải App Báo Giác Ngộ cho chiếc điện thoại của mình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

 Hiểu về Phân kinh Thạch đài của Nguyễn Du

Hiểu về Phân kinh Thạch đài của Nguyễn Du

NSGN - Nền văn học nước nhà ghi danh Nguyễn Du (1766-1820) như một tác gia lớn của chủ nghĩa nhân đạo. Thế giới tôn vinh nhà thơ là danh nhân văn hóa. Tên tuổi của ông gắn liền với Truyện Kiều.
"Báo Giác Ngộ luôn là người bạn đồng hành tinh thông, mang đến những giá trị chuẩn mực cho người đọc"

"Báo Giác Ngộ luôn là người bạn đồng hành tinh thông, mang đến những giá trị chuẩn mực cho người đọc"

GNO - Từ những năm tháng còn rất trẻ, tôi đã có duyên được làm bạn với Báo Giác Ngộ. Qua từng trang báo, từng câu chuyện, tôi dần nhận ra rằng mối duyên ấy không chỉ đơn thuần là thói quen đọc báo, mà đó là niềm hạnh phúc đã theo tôi suốt chặng đường trưởng thành, lắng đọng trong tâm thức.
Thiết kế: Hạnh Đăng/BGN

Chuyên mục “Đi cùng Giác Ngộ” nhận được nhiều sự quan tâm của chư Tăng Ni, bạn đọc

GNO - Hướng đến kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ xuất bản số đầu tiên, theo sự phân công của Ban Biên tập, Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức chuyên mục “Đi cùng Giác Ngộ”. Ngay sau khi thông báo, chuyên mục đã nhận được sự quan tâm của chư Tăng Ni, quý bạn đọc qua các phản hồi hàng ngày.

Thông tin hàng ngày