Từ khóa: đón xem
Tìm thấy 16 kết quả
Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Báo Giác Ngộ số 1245: Nhổ mũi tên phiền muộn

Báo Giác Ngộ số 1245: Nhổ mũi tên phiền muộn

GNO - Làm thế nào để chúng ta có thể nhổ mũi tên phiền muộn trong lòng mình? Mời bạn đọc cùng theo dõi những chia sẻ của Tỳ-kheo Thanissaro do Phổ Tịnh lược dịch đăng trên Báo Giác Ngộ số 1245 ra ngày 29-3-2024.
Báo Giác Ngộ số 1244: Nghe pháp như thế nào cho có lợi lạc?

Báo Giác Ngộ số 1244: Nghe pháp như thế nào cho có lợi lạc?

GNO - Gần đây, mạng xã hội rộ lên những đợt tranh luận về nội dung thuyết giảng, chia sẻ của một số chư tôn tịnh đức. Có những bài giảng cũ được cắt đăng trên nhiều nền tảng mạng xã hội, có những video lần đầu xuất hiện, tạo nên những làn sóng lo lắng của Phật tử.
Báo Giác Ngộ số 1237: Giữ giới & phước đức

Báo Giác Ngộ số 1237: Giữ giới & phước đức

GNO - "Người phạm hay khuyết giới làm việc thiện và người giữ giới làm việc thiện thì phước đức khác nhau thế nào?", thắc mắc này của bạn đọc sẽ được Tổ Tư vấn giải đáp trên Báo Giác Ngộ số 1237, ra ngày 19-1-2024.
Báo Giác Ngộ số 1227: Ưu tư về sự lão hóa của tín đồ Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1227: Ưu tư về sự lão hóa của tín đồ Phật giáo

GNO - Câu hỏi: “Số lượng tín đồ mỗi ngày mỗi giảm: do đâu?” đã trở thành tâm điểm trong hầu hết các phiên tọa đàm, thảo luận, đúc kết tại Khóa bồi dưỡng chuyên ngành về hướng dẫn Phật tử cho khu vực miền Đông và Tây Nam Bộ, do Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư phối hợp Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ tổ chức.
Báo Giác Ngộ số 1226: Bối diệp lưu hương - Di sản Đức Đệ tam Pháp chủ để lại cho Giáo hội

Báo Giác Ngộ số 1226: Bối diệp lưu hương - Di sản Đức Đệ tam Pháp chủ để lại cho Giáo hội

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của tác giả Lương Hoàng đăng trên chuyên mục Văn hóa - Báo Giác Ngộ số 1226, ra ngày 3-11 về Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ (1917-2021), bậc tùng lâm thạch trụ với sở học sâu dày, đặc biệt là về kinh điển Hán tạng. Mời bạn đọc cùng theo dõi.
Báo Giác Ngộ số 1204: Một mùa Phật đản đáng nhớ

Báo Giác Ngộ số 1204: Một mùa Phật đản đáng nhớ

GNO - Phật đản năm nay lại về, Phật giáo TP.HCM tổ chức nhiều chuỗi hoạt động cộng đồng thiêng liêng sau thời gian gián đoạn vì đại dịch Covid-19. Báo Giác Ngộ số 1204 ra ngày 5-6 giới thiệu cùng bạn đọc những bài viết xoay quanh sự kiện trọng đại này.
Báo Giác Ngộ số 1196: Dấu ấn 30 năm Phật giáo An Giang

Báo Giác Ngộ số 1196: Dấu ấn 30 năm Phật giáo An Giang

GNO - 30 năm là một chặng đường không dài so với lịch sử hơn 2.000 năm Phật giáo Việt Nam và với hơn 300 năm hình thành vùng đất An Giang, nhưng là một chặng đường phát triển quan trọng để lại nhiều dấu son cho Phật giáo tỉnh nhà.
Báo Giác Ngộ số 1194: "Nuôi dưỡng căn lành"

Báo Giác Ngộ số 1194: "Nuôi dưỡng căn lành"

GNO - Những người tu được là có kết quả tốt phần lớn nhờ căn lành của mình. Kinh Pháp hoa, Phật cũng nói căn lành rất quan trọng. Người có trồng căn lành ở chư Phật quá khứ rồi, đời này họ dễ gặp chân tu, dễ phát tâm Bồ-đề, từ đó, dễ hành đạo có kết quả.
Đón xem Báo Giác Ngộ số 1190 ra ngày 24-2-2023

Đón xem Báo Giác Ngộ số 1190 ra ngày 24-2-2023

GNO - Báo Giác Ngộ số 1190 ra ngày 24-2-2023 có những nội dung đáng quan tâm, cụ thể: phiên tả pháp thoại của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng về chân lý thực sự trong Phật giáo là gì, Đại sư Tinh Vân đã nói gì trước đạo nghiệp lớn lao trong "Lời cáo biệt cuối cùng"...