Đồng Nai: Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh khánh thành cầu dân sinh Giác Quang 2

Cắt băng khánh thành cầu dân sinh Giác Quang 2, tại tổ 4, ấp 4, xã Thanh Sơn, H.Định Quán, Đồng Nai
Cắt băng khánh thành cầu dân sinh Giác Quang 2, tại tổ 4, ấp 4, xã Thanh Sơn, H.Định Quán, Đồng Nai
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai, Quỹ Từ thiện - Khuyến học Phước Việt cùng chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể tổ chức khánh thành cây cầu dân sinh Giác Quang 2 tại xã Thanh Sơn, H.Định Quán vào ngày 25-4.

Tham dự chương trình có sự hiện diện của Đại đức Thích Thiện Trí, Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Chơn Nghĩa, Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Chơn Khương, Phó Thường trực GHPGVN H.Nhơn Trạch; Đại đức Thích Thiện Huy, Phó ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh, Chủ tịch Quỹ Phước Việt; bà Trần Thị Hiền, ông Nguyễn Ngọc Châu đồng Phó Chủ tịch Quỹ Phước Việt; cùng quý vị lãnh đạo chính quyền, ban ngành tỉnh Đồng Nai, H.Định Quán, địa phương sở tại...

Cầu Giác Quang 2 có chiều dài 25m, chiều ngang 3.5m, tải trọng 10 tấn

Cầu Giác Quang 2 có chiều dài 25m, chiều ngang 3.5m, tải trọng 10 tấn

Được biết, công trình cầu dân sinh Giác Quang 2 tại tổ 4, ấp 4, xã Thanh Sơn có chiều dài 25m, chiều ngang 3.5m, tải trọng 10 tấn, với tổng trị giá 420 triệu đồng do Quỹ Từ thiện - Khuyến học Phước Việt và Nhóm nhịp cầu vui đồng hành, hỗ trợ.

Sau hơn 2 tháng thi công, cây cầu đã hoàn thành, đưa vào sử dụng nhằm thay thế cho cây cầu cũ đã xuống cấp, giúp bà con, các em học sinh đi lại an toàn, thuận tiện.

Trao quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

Trao quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

Dịp này, Ban Từ thiện chùa Linh Bửu và Quỹ Phước Việt cũng đã trao tặng 100 phần quà đến bà con khó khăn trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày