Đồng Nai: Chùa Phúc Lâm thăm và tặng quà Tết cho 841 người mù

(GNO-Đồng Nai): Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, trong 4 ngày từ 22 đến 25-1, đoàn từ thiện chùa Phúc Lâm, TP. Biên Hòa kết hợp với các Ngân hàng Eximbank, Sacombank và Hội Xây dựng tỉnh Đồng Nai đến thăm và tặng quà Tết cho 841 người mù ở 8 huyện, thị, thành trong tỉnh.

Mỗi phần quà trị giá 200.000đ, gồm: gạo, đường, sữa, bột ngọt, dầu ăn, nước tương và tiền mặt. Trong đó, Hội Người mù huyện Tân Phú được tặng 156 phần quà, các huyện Định Quán 123 phần, Thống Nhất 137 phần, Trảng Bom 125 phần, Nhơn Trạch 60 phần, Long Thành 65 phần, Vĩnh Cửu 95 phần và thành phố Biên Hòa 80 phần.

quatetpl1.JPG
ĐĐ. Thích Minh Trí, trụ trì chùa Phúc Lâm
tặng quà Tết cho người mù huyện Định Quán
quatetpl2.JPG
Ông Nguyễn Cảnh, Hội trưởng Hội Xây dựng tỉnh Đồng Nai
tặng quà Tết cho người mù huyện Trảng Bom
quatetpl3.JPG
Bà Phạm Thị Thu, Phó Giám đốc Ngân hàng Sacombank Đồng Nai
tặng quà Tết cho người mù huyện Tân Phú

Tổng kinh phí: 173.200.000đ do Ngân hàng Eximbank Đồng Nai, Ngân hàng Sacombank Đồng Nai, Hội Xây dựng tỉnh Đồng Nai, Đạo tràng niệm Phật Phương Tịnh (Australia), Phật tử Cao Thị Anh Phượng (Hoa Kỳ), Nhóm nhiếp ảnh Diệu Ngàn (Biên Hòa) và một số Phật tử chùa Phúc Lâm đóng góp.

quatetpl4.JPG
Ông Nguyễn Văn Hào, Giám đốc Ngân hàng Eximbank Đồng Nai
tặng quà Tết cho người mù huyện Thống Nhất
quatetpl5.JPG

Tặng quà Tết cho các cháu Nhà trẻ tình thương Minh Hạnh

quatetpl6.JPG

Chụp hình lưu niệm với Ban Chấp hành Hội Người mù huyện Vĩnh Cửu

Dịp này, đoàn đã đến Nhà trẻ tình thương Minh Hạnh ở xã Đạ Ploa, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng, tặng 85 phần quà Tết cho các cháu và chuyển số tiền 10.000.000đ của GĐPT Nguyễn Thị Hằng (Hà Nội) và 200 Mỹ kim của GĐPT Phạm Huy Mỵ (California, Hoa Kỳ) gửi tặng nhà trẻ nhân Tết Tân Mão 2011.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày