Đồng Nai: Đặt đá đại trùng tu chùa Hưng Thạnh

(GNO-Đồng Nai): Sáng 18-9, gần 2.000 Tăng Ni, Phật tử và khách thập phương đã về chùa Hưng Thạnh (xã Tà Lài, H.Tân Phú, Đồng Nai) tham dự lễ cầu nguyện đặt đá đại trùng tu ngôi bửu điện Hưng Thạnh.
www18.JPG

Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa chứng minh niêm hương khai lễ - Ảnh: Thiện Ngộ

www20.JPG

Nghi thức đặt đá - Ảnh: Th.Ngộ

Chùa Hưng Thạnh tọa lạc tại cây số 14, hương lộ xã Tà Lài, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, là nơi quy tụ Phật tử của ba miền đất nước, tuy mỗi người mỗi xứ, mỗi miền, song họ đều có chung tấm lòng thiết tha với Đạo, luôn mang theo sự khát khao về nền tảng đạo đức hiếu nghĩa truyền thống của dân tộc Việt Nam, rất tín ngưỡng Tam bảo và luôn tu tập theo lời Phật dạy, làm tư lương trong cuộc sống. Năm 1976 bà con Phật tử nơi đây đã cùng nhau lập ngôi chùa để phụng thờ, lễ bái, chiêm ngưỡng làm nơi nương tựa tinh thần cho Phật tử sau những giờ lao động cực nhọc.

Hòa thượng Thích Thông Quả, ân sư giáo dưỡng Đại đức Thích Chiếu Phong đã tán thán công đức của Phật tử địa phương trong thời gian qua đã xây dựng ngôi tam bảo nơi này.

Thượng tọa Thích Pháp Cần đã ban đạo từ và mong rằng chùa Hưng Thạnh sẽ được xây dựng với quy mô khang trang vừa đáp ứng nhu cầu Phật sự của địa phương, vừa tạo sự cân xứng với các công trình kiến trúc của huyện nhà.

www21.JPG

Đông đảo Phật tử tham dự - Ảnh: Th.Ngộ

Ông Lê Quang Cát, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Tà Lài tặng lẵng hoa chúc mừng và bày tỏ niềm vui khi Phật giáo xã nhà phát triển, góp phần xây dựng nền tảng đạo đức xã hội, chính quyền địa phương sẽ tạo mọi thuận lợi cho công trình trùng tu chùa sớm hoàn thành.

Dịp này, chùa Hưng Thạnh cũng tổ chức Đại lễ trai đàn, chẩn tế âm linh cô hồn, cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhân dân no ấm, đất nước thanh bình.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tháp Phật, kiến trúc tu viện và dấu vết của một khu đô thị dân cư, chủ yếu thuộc thời kỳ Kushan (thế kỷ I–III TL)

Khai quật quần thể Phật giáo 2.000 năm tuổi ở Kashmir

GNO - Các nhà khảo cổ ở Jammu và Kashmir vừa phát hiện một quần thể Phật giáo cổ tại làng Zehanpora, huyện Baramulla. Di tích này được cho là có niên đại khoảng 2.000 năm. Phát hiện cho thấy Kashmir từng giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới Phật giáo thời kỳ đầu và có mối liên hệ chặt chẽ với nền văn hóa Gandhāra.
Tặng hoa, quà Tết đến Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng

Lãnh đạo TP.Hải Phòng chúc Tết Ban Trị sự GHPGVN thành phố

GNO - Chiều 6-2, tại chùa Nam Hải - trụ sở Ban Trị sự, phái đoàn lãnh đạo thành phố do ông Vũ Tiến Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng làm trưởng đoàn, cùng đại diện các sở, ban, ngành đã đến thăm và chúc Tết Ban Trị sự GHPGVN thành phố.

Thông tin hàng ngày