Đồng Nai: Gần 700 bạn trẻ tham gia khóa sinh hoạt Phật pháp tại chùa Tỉnh Hội

700 bạn trẻ tham gia hoạt động trải nghiệm thực tế, sinh hoạt tập thể, rèn luyện thể chất...
700 bạn trẻ tham gia hoạt động trải nghiệm thực tế, sinh hoạt tập thể, rèn luyện thể chất...
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Từ ngày 7 đến 21-6, tại chùa Tỉnh Hội (phường Trấn Biên, Đồng Nai) đã diễn ra khóa sinh hoạt Phật pháp mùa hè năm 2026 với chủ đề “Rèn luyện đạo đức, phát triển kỹ năng sống và nuôi dưỡng lý tưởng sống tích cực cho bạn trẻ”, thu hút gần 700 khóa sinh từ lớp 4 đến lớp 11 tham dự.
Chư tôn đức hướng dẫn khóa lễ tụng kinh

Chư tôn đức hướng dẫn khóa lễ tụng kinh

Trong suốt hai tuần sinh hoạt, dưới sự hướng dẫn của Ban Tổ chức, các em được trải nghiệm đời sống thiền môn qua các thời khóa tụng kinh, tọa thiền, học giáo lý, sinh hoạt tập thể và lao tác công quả.

Khóa sinh được lắng nghe những thời pháp thoại ý nghĩa, giúp các em chuyển hóa nội tâm, khơi dậy lòng hiếu đạo và tình yêu thương: "Tứ trọng ân" do Hòa thượng Thích Huệ Khai, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai chia sẻ; “Nhận lỗi về mình” do Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Phó ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương chia sẻ; cùng những bài học thiết thực về đạo đức, trách nhiệm tuổi trẻ từ Đại đức Thích Thiện Trí, Trưởng ban Tổ chức và Đại đức Thích Thiện Huy.

Các khóa sinh tham gia thực hành kỹ năng phòng cháy chữa cháy

Các khóa sinh tham gia thực hành kỹ năng phòng cháy chữa cháy

Song song với việc bồi dưỡng nền tảng đạo lý, khóa tu chú trọng trang bị kỹ năng sống. Chùa Tỉnh Hội đã phối hợp cùng các phòng ban nghiệp vụ Công an địa phương (Cảnh sát giáo thông, Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy, PC07) tổ chức các chuyên đề hướng dẫn về an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường, nhận diện thủ đoạn ma túy và thực hành kỹ năng phòng cháy chữa cháy, thoát hiểm.

"Khóa tu không chỉ mang đến một mùa hè an vui dưới mái già-lam mà còn trang bị hành trang đạo đức, kỹ năng sống quý báu, giúp thế hệ trẻ vững bước vào đời và trở thành những công dân hữu ích cho cộng đồng, xã hội.", Đại đức Thích Thiện Trí chia sẻ.

Khóa sinh hoạt Phật pháp mùa hè lần đầu tiên do chùa Tỉnh Hội tổ chức
Khóa sinh hoạt Phật pháp mùa hè lần đầu tiên do chùa Tỉnh Hội tổ chức

Ngoài ra, khóa sinh còn được rèn luyện thể chất học võ thuật, tham gia các trò chơi vận động, diễn kịch lịch sử nhằm hun đúc tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc và rèn luyện tính tự lập.

Dịp này, Ban Tổ chức cũng đã cử hành nghi thức truyền trao Tam quy Ngũ giới cho 127 em phát tâm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Chiều dần buông trên đảo Phan Vinh. Từng con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ san hô, hòa cùng gió mang theo vị mặn của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng đại hồng chung từ mái chùa Phan Vinh bất chợt ngân lên, trầm mặc nhưng vang xa, lan tỏa giữa khoảng không vô tận của biển trời Trường Sa.
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày