Đồng Nai: Họp mặt chức sắc, chức việc Phật giáo trên địa bàn tỉnh năm 2023

Họp mặt chức sắc, chức việc Phật giáo trên địa bàn tỉnh năm 2023
Họp mặt chức sắc, chức việc Phật giáo trên địa bàn tỉnh năm 2023
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 6-12, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo, Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức họp mặt chức sắc Phật giáo năm 2023 tại khán phòng khách sạn Sen Vàng (TP.Biên Hòa).

Tham dự buổi họp mặt có ông Nguyễn Quốc Vũ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai; bà Phạm Thị Kim Chung, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai; ông Vũ Đình Trung, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Đình Kiên, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; đại diện các cơ quan.

Đại diện các chức sắc, chức việc Phật giáo tham dự có Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai; chư vị trong Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, các Trưởng Ban Trị sự các huyện, thị, thành phố.

Ông Nguyễn Đình Kiên phát biểu khai mạc

Ông Nguyễn Đình Kiên phát biểu khai mạc

Ông Nguyễn Đình Kiên phát biểu khai mạc, ghi nhận và biểu dương các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo tích cực tham gia vận động bà con tín đồ thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhân đạo từ thiện tại địa phương; mong muốn thắt chặt mối gắn kết giữa chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể với các tôn giáo.

Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Nguyễn Đình Kiên cũng mong các vị chức sắc, chức việc Phật giáo tiếp tục tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động Tăng Ni, Phật tử làm tròn nghĩa vụ công dân; tham gia các chương trình do các ban, ngành tỉnh phát động.

Thượng tọa Thích Huệ Khai phát biểu tại hội nghị

Thượng tọa Thích Huệ Khai phát biểu tại hội nghị

Các vị chức sắc, chức việc Phật giáo đã tham gia ý kiến sâu sắc, đóng góp trí tuệ, thể hiện sự nhất trí cao trong việc thực hiện các chính sách tôn giáo của tỉnh nói chung và địa phương mình nói riêng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.
Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...

Thông tin hàng ngày