Đồng Nai: Ra mắt nhân sự Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027

Trao quyết định ra mắt thành phần nhân sự Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Đồng Nai
Trao quyết định ra mắt thành phần nhân sự Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Đồng Nai
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 3-12, tại chùa Xuân Hòa (TP.Long Khánh) diễn ra hội nghị công bố, trao quyết định và ra mắt thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2022-2027.
Ra mắt nhân sự Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Đồng Nai

Ra mắt nhân sự Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Đồng Nai

Chứng minh có Thượng tọa Thích Huệ Tánh, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Long Khánh, Cố vấn Giáo hạnh Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh, cùng chư tôn đức Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh, các huyện thị.

Tham dự còn có Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu, Cố vấn Phân ban Gia đình Phật tử T.Ư; huynh trưởng đại diện Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM, tỉnh Đồng Nai và các đơn vị tại tỉnh.

Huynh trưởng cấp Tấn Nguyên Tâm Phạm Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi lễ

Huynh trưởng cấp Tấn Nguyên Tâm Phạm Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi lễ

Theo Quyết định số 590/QĐ-BTS của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai ngày 29-9-2023, Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 gồm có 21 thành viên, do Huynh trưởng cấp Tấn Nguyên Tâm Phạm Thị Thanh Hằng làm Trưởng Phân ban.

Thượng tọa Thích Huệ Tánh ban đạo từ chứng minh

Thượng tọa Thích Huệ Tánh ban đạo từ chứng minh

Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Huệ Tánh nhắc lại quá trình lịch sử phát triển và mục đích cao cả của Gia đình Phật tử Việt Nam. Thượng tọa lưu ý huynh trưởng cần lưu giữ những giá trị cốt lõi để đạt được những mục đích của tổ chức nhưng cũng cần nhìn ra những cái mới, cái hay, những điều phù hợp với thực tiễn để phát triển.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bình minh châu thổ

Bình minh châu thổ

GNO - Cuộc gọi kết thúc, bên tai tôi vẫn còn văng vẳng tiếng nói của một người chị ngoài miền Bắc xa xôi vẫn chưa có dịp đặt chân đến miền sông nước: “Chị nghe bảo, bây giờ, người ta không còn đi chợ nổi nhiều như xưa nữa, phải không em?”.

Thông tin hàng ngày