Đồng Nai: Khai mạc trùng tụng Pali - Việt lần VII kính mừng Phật đản

Chư Tăng cử hành nghi thức Tắm Phật tại thiền viện Phước Sơn, tỉnh Đồng Nai
Chư Tăng cử hành nghi thức Tắm Phật tại thiền viện Phước Sơn, tỉnh Đồng Nai
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 8-4-Qúy Mão), tại thiền viện Phước Sơn (TP.Biên Hòa) đã diễn ra lễ khai mạc trùng tụng Pali - Việt lần VII do Hòa thượng Thích Bửu Chánh, trụ trì thiền viện Phước Sơn, Trưởng ban Tổ chức.
Tu nữ, Phật tử tham gia khóa tụng Pali - Việt trong mùa Phật đản

Tu nữ, Phật tử tham gia khóa tụng Pali - Việt trong mùa Phật đản

Tham dự khóa trùng tụng Pali - Việt, có sự hiện diện của chư Tăng, tu nữ cùng thiện nam tín nữ gần xa.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Bửu Chánh chia sẻ: "Từ năm 2020, trong 1 năm, thiền viện Phước Sơn tổ chức 4 kì trùng tụng Pali - Việt vào các tháng: Giêng, Tư, Bảy, Mười âm lịch.

Khóa trùng tụng Pali - Việt lần VII, cũng là kỷ niệm lễ Phật đản sinh 2647 năm, đây là thắng duyên cử hành nghi lễ rước Phật, Tắm Phật, khắc ghi công đức cao cả của Đấng Từ Phụ đã khai sáng con đường từ bi trí tuệ cho muôn loài có cuộc sống an lạc hạnh phúc”.

Khóa trùng tụng Pali - Việt tại thiền viện Phước Sơn

Khóa trùng tụng Pali - Việt tại thiền viện Phước Sơn

Theo sự hướng dẫn của Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức, đại chúng trùng tụng kinh Trường bộ (Majjhima Nikaya), bài kinh số 11-15.

Được biết, sáng ngày 3-6 (16-4 Âm lịch), bế mạc khóa trùng tụng Pali - Việt, buổi tối cúng đèn rằm tháng Tư theo truyền thống của tự viện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày