Đồng Nai: Khánh tuế Trưởng lão HT.Thích Diệu Tâm

GNO - Sáng ngày 8-4, Thường trực Ban Trị sự THPG Đồng Nai (THPGĐN) phối hợp với tông phong tổ đình Phi Lai tổ chức Lễ khánh tuế Đại lão HT.Thích Diệu Tâm, thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, viện chủ chùa Phi Lai (TP.Biên Hòa).

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm và xúc động với sự tham dự của HT.Thích Minh Chánh, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng BTS THPGĐN, HT.Thích Quang Đạo, Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp THPGĐN, ông Nguyễn Xuân Chiến, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đồng Nai, cùng đông đảo Tăng Ni, Phật tử xa gần.

khanhtue (1).JPG

Trưởng lão HT.Thích Diệu Tâm 97 tuổi

khanhtue (2).JPG

Chư vị giáo phẩm tham dự chứng minh

TT.Thích Thiện Đạo, Phó Ban đại diện Thành hội PG Biên Hòa, trụ trì chùa Phi Lai dâng lời cảm niệm về những năm tháng dấn thân cống hiến cho đạo pháp và dân tộc của Hòa thượng.

Theo TT.Thiện Đạo, Trưởng lão HT.Thích Diệu Tâm, là tăng sĩ đạo cao đức trọng của Phật giáo Đồng Nai hiện nay, sinh năm Bính Thìn (1916) tại xã Hòa Thịnh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

19 tuổi, ngài xuất gia với tổ Trừng Thân (Hoằng Nhơn) tại tổ đình Phú Quang (tỉnh Phú Yên), thuộc đời thứ 43 dòng thiền Lâm Tế.

Trong thời kỳ 1943-1954, Hòa thượng đã tham gia kháng chiến chống Pháp, tích cực đóng góp sức người sức của cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập cho dân tộc và từng giữ các chức vụ: Hội trưởng Hội PG Cứu quốc xã Hòa Thịnh, Hội phó Hội Liên Việt và Trưởng ban Kinh tài chi bộ xã Hòa Thịnh.

Năm 1969, như nhân duyên tiền định, Hòa thượng đến Biên Hòa hành đạo và sáng lập chùa Phi Lai, một trong những ngôi chùa lớn nhất TP. Biên Hòa ngày nay.

Tại Đại hội PG tỉnh Đồng Nai lần thứ I năm 1982, Hòa thượng được suy cử giữ chức Phó thường trực Ban Trị sự từ đó cho đến ngày ngài tĩnh tu vì tuổi cao sức yếu năm 2007.

97 tuổi đời, hơn 70 tuổi đạo, với đạo đức sáng ngời, mật hạnh tinh chuyên, Hòa thượng được cung thỉnh làm Đàn đầu Hòa thượng, Giáo thọ và Yết-ma A-xà-lê tại nhiều giới đàn trong ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, ngài còn truyền Tam quy ngũ giới cho hàng ngàn phật tử ở nhiều địa phương.

khanhtue (5).JPG

HT.Thích Quang Đạo phát biểu

khanhtue (8).JPG

HT.Thích Minh Chánh ban đạo từ

khanhtue (6).JPG

Môn đồ đệ tử dâng lời khánh tuế Tôn sư

Tại buổi lễ, HT.Thích Minh Chánh phát biểu đánh giá cao đạo hạnh tu hành và những đóng góp của Đại lão HT.Thích Diệu Tâm cho Phật giáo Đồng Nai, xem ngài như một tấm gương sáng để thế hệ Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà noi gương trong việc tu học, hành đạo.

Nhiều lãng hoa tươi thắm của các cơ quan ban ngành, của Tăng Ni, Phật tử dâng lên cúng dường cầu chúc Hòa thượng sống lâu trăm tuổi để hóa độ nhân sinh.

Trước đó, chư tôn đức và Phật tử chùa Phi Lai cũng đã tổ chức trai đàn cầu siêu bạt độ, và lễ tạ thâm ân Tam bảo, chư vị Thánh hiền nguyện cầu quốc thái dân an.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mã đáo thành công

GNO - Tiễn Rắn về lại rừng sâu/ Ất Tỵ mưa nắng dãi dầu bão giông/ Hai ngàn mù mịt long đong/ Không trăm không chục không đồng buồn teo...
Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày