Đồng Nai: Không tổ chức lễ đài tập trung mừng Phật đản 2565

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 12-5, Ban Thường trực Ban Trị sự GPGVN tỉnh Đồng Nai đã ban hành Công văn số 297/BTS-VP về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước diễn biến lây nhiễm mới.

Công văn gửi đến chư tôn đức lãnh đạo các Ban, Phân ban, Trường Trung cấp Phật học tỉnh; Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố; các cơ sở tự viện Phật giáo trong tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước diễn biến lây nhiễm mới.

Theo đó, do tình hình dịch bệnh Covid-19 trong và ngoài tỉnh đang diễn ra hết sức phức tạp, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thống nhất không tổ chức lễ đài tập trung đối với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố.

Các cơ sở tự viện có thể tổ chức lễ tắm Phật theo truyền thống và tụng kinh Chuyển Pháp Luân nhằm tiếp nhận nguồn cảm hứng từng lời dạy minh triết của đức Phật để thế giới luôn luôn bình đẳng và phát triển bền vững, cầu nguyện cho đất nước ta kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 vừa đảm bảo an toàn về sức khỏe cho nhân dân, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện phải thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế (đặc biệt là phải khai báo y tế), khoảng cách phải từ 1,5 mét trở lên; Không tập trung quá 30 người trong một khóa; Đồng thời thông báo với chính quyền địa phương để được hướng dẫn và hỗ trợ.

Đối với công tác An cư kiết hạ: Trên tinh thần tiếp tục thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Chính phủ và các yêu cầu trong phòng, chống dịch Covid-19 của chính quyền tỉnh Đồng Nai, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và các huyện, thành phố không tổ chức điểm An cư kiết hạ tập trung. Chư Tăng, Ni các tự viện cấm túc an cư tại bổn tự trong 3 tháng, chuyên tâm tu học và hành trì, hạn chế đi lại nếu không có việc cần thiết.

Bố tát - tụng giới: nửa tháng chư Tăng, Ni bố-tát tụng giới tại bổn tự, không bố-tát tập trung. Khi tình hình dịch bệnh Covid-19 ổn định, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sẽ có thông báo mới để Tăng Ni tập trung bố-tát sinh hoạt tại văn phòng Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hải Lượng Ngô Thì Nhậm (1746-1803)

Hải Lượng Ngô Thì Nhậm (1746-1803) với sự phục hưng tư tưởng Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

NSGN - Ngô Thì Nhậm là một tài năng đa dạng, uyên bác trong nhiều lĩnh vực, một danh nhân văn hóa của dân tộc, một tác gia văn học lớn của văn học Việt Nam nửa cuối thế kỷ XVIII. Ông đã có những đóng góp to lớn trên nhiều lĩnh vực văn hóa, triết học, văn học, giáo dục, quân sự, chính trị, ngoại giao.
Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương cứu trợ đồng bào tỉnh Cao Bằng

Phân ban Ni giới T.Ư kêu gọi cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão số 10

GNO - Ngày 3-10, Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư đã có tâm thư kêu gọi chư Ni trưởng, Ni sư, Sư cô trụ trì các tự viện, tịnh xá, niệm Phật đường; các Phật tử, mạnh thường quân, các doanh nghiệp đóng góp cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ.

Thông tin hàng ngày