Đồng Nai: Lễ đặt đá trùng tu chánh điện chùa Viên Thông

Lễ đặt đá trùng tu chánh điện và các hạng mục chùa Viên Thông
Lễ đặt đá trùng tu chánh điện và các hạng mục chùa Viên Thông
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chùa Viên Thông (TP.Long Khánh), sáng 17-7, diễn ra lễ đặt đá khởi công xây dựng trùng tu đại hùng bảo điện và xây dựng cổng tam quan, bảo tháp Liên Trì.
Chư tôn đức chùa Viên Thông tại lễ đặt đá trùng tu các công trình

Chư tôn đức chùa Viên Thông tại lễ đặt đá trùng tu các công trình

Lễ đặt đá được diễn ra tại khuôn viên chùa với chứng minh của Hòa thượng Thích Huệ Tâm, Phó Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh, Chứng minh Ban Trị sự TP.Long Khánh cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, TP.Long Khánh, Tăng Ni các tự viện, tịnh xá.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan có ông Trà Quang Thanh, Vụ Trưởng Vụ Công tác Tôn giáo phía Nam - Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM; bà Trần Thị Kim Chung, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận tỉnh Đồng Nai, cùng đại diện sở, ban, ngành tỉnh, TP.Long Khánh, địa phương sở tại.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm thanh tịnh trong sự gia trì chú nguyện của chư tôn đức và cầu nguyện của Phật tử cho công trình đại nguyện này sớm thành tựu.

Sái tịnh cầu nguyện cho công trình trùng tu chánh điện, cổng tam quan, bảo tháp chùa Viên Thông

Sái tịnh cầu nguyện cho công trình trùng tu chánh điện, cổng tam quan, bảo tháp chùa Viên Thông

Từ những năm đầu thập niên 70, với nhu cầu đời sống sinh hoạt tâm linh nên bà con địa phương đã kiến lập niệm Phật đường Cấp Rang nay là chùa Viên Thông (QL.1A, TP.Long Khánh). Theo thời gian, chùa đã xuống cấp trầm trọng tất cả các công trình.

Năm 2018, Đại đức Thích Ngộ Thành được bổ nhiệm về trụ trì và đã trùng tu được một số công trình phụ trợ. Theo tâm nguyện của bà con Phật tử, lễ đặt đá trùng tu ngôi đại hùng bảo điện, xây dựng cổng tam quan và bảo tháp Liên Trì để ngôi chùa trang nghiêm hơn, đáp ứng nhu cầu tu học của chư Tăng, Phật tử.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal

Những di tích Phật giáo ở Bangladesh

NSGN - Có một số di tích khảo cổ Phật giáo quan trọng nằm ở khu vực ngày nay thuộc Bangladesh. Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal.
Hòa thượng Thích Giác Toàn, bút danh Trần Quê Hương, tác giả của nhiều thi tập đã được xuất bản

Tìm lại hương Xuân

GNO - Dòng đời nắng hạ mây bay/ Sáng trưa chiều tối, tháng ngày đong đưa/ Kiếp người lắm nỗi móc mưa/ Sanh già bệnh chết... mộng thừa dần xoay...
Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư Tăng khánh tuế Đức Pháp chủ ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa khánh tuế Đức Pháp chủ và khai đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm

GNO - Sáng nay, mùng 3 Tết Bính Ngọ (19-2-2026), tại chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh, TP.HCM), chư Tăng Ni các tự viện và hàng ngàn hành giả Đạo tràng Pháp Hoa đã trở về đảnh lễ, khánh tuế Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - bậc Thầy khai mở Đạo tràng Pháp Hoa tại Việt Nam, nhân dịp đầu xuân mới.

Thông tin hàng ngày