Đồng Nai: Lễ động thổ đại trùng tu ngôi Tam bảo Dưỡng Chân Tuệ Uyển

Chư tôn đức giáo phẩm, khách quý thực hiện nghi thức động thổ, đại trùng tu Dưỡng Chân Tuệ Uyển
Chư tôn đức giáo phẩm, khách quý thực hiện nghi thức động thổ, đại trùng tu Dưỡng Chân Tuệ Uyển
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 23-11, Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương tổ chức trang nghiêm lễ động thổ, khởi công đại trùng tu ngôi Tam bảo Dưỡng Chân Tuệ Uyển (huyện Long Thành).
Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện phát biểu nêu tâm nguyện đại trùng tu ngôi Tam bảo

Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện phát biểu nêu tâm nguyện đại trùng tu ngôi Tam bảo

Đại diện Ni chúng Dưỡng Chân Tuệ Uyển, Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện đã phát biểu bày tỏ tâm nguyện đại trùng tu ngôi Tam bảo Dưỡng Chân Tuệ Uyển trang nghiêm để chư Ni hàng hậu học làm nơi tu học và tổ chức các hoạt động Phật sự tại địa phương.

Tại buổi lễ, Phật tử Thân Vân Do - pháp danh Lệ Thành, đại diện nhà tài trợ phát biểu cho biết việc cúng dường đại trùng tu lần này để ngôi Tam bảo trang nghiêm làm nơi tu học của chư Ni, nơi nương nhờ của hàng Phật tử về tu học và hồi hướng cho tất cả chúng sanh được an lành.

Công trình đại trùng tu xây dựng Dưỡng Chân Tuệ Uyển, dự kiến tổng kinh phí xây dựng khoảng 40 tỷ đồng, do Thượng toạ Thích Chân Hòa, viện chủ chùa Chân Quang (Canada) cúng dường kinh phí xây dựng.

Chư tôn đức Hệ phái Vĩnh Nghiêm, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tham dự

Chư tôn đức Hệ phái Vĩnh Nghiêm, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tham dự

Công trình đại trùng tu Dưỡng Chân Tuệ Uyển bao gồm: Chánh điện, Tổ đường, trai đường, Đông lang, Tây lang, Ni xá, tam quan. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành vào tháng 10-2022.

Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện, trụ trì chùa Dưỡng Chân Tuệ Uyển

Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện, trụ trì chùa Dưỡng Chân Tuệ Uyển

Chư tôn giáo phẩm hiện diện: Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Yoshimizu Daichi, nguyên Hội trưởng Hội Phật giáo Tịnh Độ tông Nhật Bản, Chứng minh Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản; Hòa thượng Thích Thanh Tùng, Phó Trưởng Hệ phái, Tổng Thư ký Hệ phái Vĩnh Nghiêm; Thượng tọa Thích Thanh Phong, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chánh Trung ương; Thượng tọa Thích Huệ Khai, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai; Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, trụ trì chùa Dưỡng Chân Tuệ Uyển; Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo Đồng Nai… đã tiến hành các nghi thức động thổ và đặt đá đại trùng tu Dưỡng Chân Tuệ Uyển.

Chư Ni Phân ban Ni giới Trung ương, cùng tôn đức Tăng Ni các tự viện TP.HCM, tỉnh Đồng Nai cũng về tham dự lễ động thổ, trùng tu chánh điện Dưỡng Chân Tuệ Uyển.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp ban đạo từ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp ban đạo từ

Ban đạo từ tại buổi lễ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp tán thán công đức đại thí chủ đã phát tâm cúng dường xây dựng công trình chánh điện Dưỡng Chân Tuệ Uyển. Hòa thượng cầu nguyện Phật gia hộ để công trình đại trùng tu sẽ được thi công đúng tiến độ.

Chư tôn đức quang lâm

Chư tôn đức quang lâm

Chư tôn giáo phẩm chứng minh

Chư tôn giáo phẩm chứng minh

Lễ động thổ đại trùng tu Dưỡng Chân Tuệ Uyển được tổ chức sáng 23-11

Lễ động thổ đại trùng tu Dưỡng Chân Tuệ Uyển được tổ chức sáng 23-11

Phối cảnh công trình Dưỡng Chân Tuệ Uyển

Phối cảnh công trình Dưỡng Chân Tuệ Uyển

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày