Đồng Nai: Lễ tạ Tam bảo, an vị Phật chùa Bửu Long

GNO - Sáng nay, 2-11, TT.Thích Quảng Trường, trụ trì chùa Bửu Long (thị trấn Tân Phú, H.Tân Phú, Đồng Nai) tổ chức cử hành lễ tạ Tam bảo, thỉnh Phật an vị.

khanh-thanh-chua-buu-long-125-tan-phu-dong-nai (9).jpg

Chư tôn đức thực hiện nghi thức lễ tạ Tam bảo

Buổi lễ có sự chứng minh của: HT.Thích Thiện Đạo, cố vấn BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, cùng chư tôn đức Tăng Ni BTS GHPGVN tỉnh, BTS PG thị xã Long Khánh, các tự viện…

Phía chính quyền có sự hiện diện của ông Lê Đình Thảo, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Đồng Nai; ông Nguyễn Hồng Minh, Tỉnh ủy viên Bí Thư huyện ủy huyện Tân Phú, đại diện các ban, ngành, đoàn thể trong thị trấn, huyện Tân Phú, Phật tử các giới tham dự.

chua-buu-long-dong-nai (8).JPG

Tôn tượng Đức Quán Thế Âm

chua-buu-long-dong-nai (1).JPG
Chùa Bửu Long (chùa Hoa Văn)

Chùa Bửu Long thuộc Hệ phái Bắc tông tọa lạc tại cây số 125, khu phố 6, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, được thành lập năm 1968 (Mậu Thân) do HT.Thích Bửu Huệ làm trụ trì. Đến năm 1989, do tuổi già sức yếu lại chưa tìm được người đứng ra quản lý, Hòa thượng đã giao lại cho Ban Hộ tự tiếp quản. Mãi cho tới năm 1999, duyên lành hội đủ, chùa Bửu Long đã được Ban Trị sự suy cử TT.Thích Quảng Trường trực tiếp quản lý và hướng dẫn bà con Phật tử nơi đây tu học. 

Chùa Bửu Long còn gọi là chùa Hoa Văn, một trong những ngôi chùa đặc thù tại Việt Nam, mang nét rất riêng về lối kiến trúc kết hợp giữa tân và cổ, đường nét hoa văn sắc sảo. Đây là một trong những ngôi chùa ấn tượng tại thị trấn Tân Phú.

Từ khi thành lập cho đến nay, chùa đã trải qua 2 lần trùng tu, tôn tạo vào năm 1991 và 2015. Và hôm nay đây, chùa Bửu Long khoác lên mình một dáng vẻ hoàn toàn mới với vẻ đẹp uy nghiêm của ngôi chùa. Với tổng diện tích là 2798,6 m2, chùa hiện có 17 Tăng, Ni đang lưu trú để tu học. Số lượng Phật tử sinh hoạt là 1.000 người, trong đó số Phật tử sinh hoạt thường xuyên là 300 người.

chua-buu-long-dong-nai (6).JPG

Hoa văn tinh xảo

chua-buu-long-dong-nai (21).JPG
Mái chùa với hoa văn độc đáo

TT.Thích Quảng Trường hiện là Phó ban Trị sự GHPGVN huyện Tân Phú trong 3 nhiệm kỳ, trong những năm qua Đại đức đã có rất nhiều cống hiến góp phần xây dựng Ban Trị sự huyện nhà thêm vững mạnh như ngày hôm nay.

Dịp lễ khánh thành chùa Bửu Long, Ban Tổ chức thực hiện lễ trai đàn chẩn tế âm linh cô hồn, nguyện cầu âm siêu dương thái, trao tặng phần quà cho người khó và neo đơn. 

Hoằng Quang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày