Đồng Nai: Thiền viện Phước Sơn khai mạc pháp hội trùng tụng Pali - Việt lần thứ V

 Lễ cung rước tôn tượng Đức Phật trong khuôn viên thiền viện
Lễ cung rước tôn tượng Đức Phật trong khuôn viên thiền viện
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 29-7, nhân mùa Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2566, thiền viện Phước Sơn (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) tổ chức pháp hội trùng tụng tam tạng Pali lần thứ V.
Cung rước tôn tượng Đức Phật trong khuôn viên thiền viện Phước Sơn

Cung rước tôn tượng Đức Phật trong khuôn viên thiền viện Phước Sơn

Dưới sự dẫn đầu của Hòa thượng Thích Bửu Chánh, trụ trì thiền viện Phước Sơn, chư tôn đức Tăng, tu nữ và thiện nam tín nữ đồng cung rước tôn tượng Đức Phật trong khuôn viên thiền viện.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Bửu Chánh nhấn mạnh các giai đoạn thiền viện tổ chức trùng tụng tam tạng Pali - Việt đối chiếu 3 tháng/lần. Trải qua 4 lần tổ chức, các bản kinh đã được tụng gồm: lần 1: 5 bài kinh Trường bộ, lần 2: các bài kinh đầu Trung bộ, lần 3: các bài kinh đầu Tương ưng, lần 4: các bài kinh đầu trong 2 chi pháp Tăng chi. Đặc biệt lần thứ 5, tụng kinh Tiểu bộ và Phật tự thuyết.

Hòa thượng Thích Bửu Chánh phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Bửu Chánh phát biểu khai mạc

Mục đích của trùng tụng tam tạng là đọc lại những lời dạy cổ xưa của Đức Phật, để tỉnh thức trong lời dạy của Đức Phật dạy, nhằm đem lại giác ngộ, an vui hạnh phúc, giải thoát khổ đau.

Sau phần trùng tụng kinh Tiểu bộ, đại chúng cử hành lễ cầu an cầu siêu, gia đình Phật tử Lan Hữu phát tâm trong sạch cúng dường đến pháp hội.

Được biết, pháp hội trùng tụng tam tạng Pali – Việt kéo dài 15 ngày, từ ngày 29-7 – 13-8, sáng ngày 16-7 Âm lịch, bế mạc và trao chứng chỉ, chiều cử hành lễ hoa đăng cúng dường.

Chư tôn đức trì tụng kinh Tiểu bộ

Chư tôn đức trì tụng kinh Tiểu bộ

Pháp hội trùng tụng tam tạng Pali – Việt kéo dài 15 ngày, từ ngày 29-7 – 13-8-2022

Pháp hội trùng tụng tam tạng Pali – Việt kéo dài 15 ngày, từ ngày 29-7 – 13-8-2022

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày