Đồng Tháp: Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc Tết Ban Trị sự Phật giáo tỉnh

Quang cảnh buổi thăm
Quang cảnh buổi thăm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 8-2, tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp (chùa Bửu Quang, TP.Sa Đéc), ông Lê Quốc Phong, Bí Thư Tỉnh ủy Đồng Tháp dẫn đầu đoàn đến thăm, chúc Tết Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhân dịp xuân Tân Sửu 2021.

Hòa thượng Thích Chơn Minh, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự tỉnh Đồng Tháp tiếp đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong đã thăm hỏi sức khỏe và gửi lời chúc mừng an lạc đến tất cả vị chư tôn đức giáo phẩm, Tăng Ni và đồng bào Phật tử toàn tỉnh.

Chia sẻ niềm vui sau những nỗ lực khống chế được nguy cơ dịch bệnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong nói, Phật giáo tỉnh đã có nhiều hoạt động ý nghĩa đồng hành, góp phần phòng chống dịch bệnh và an sinh xã hội.

“Trong thời gian tới, mong được sự đóng góp của Tăng Ni, Phật giáo và tiếp tục đồng hành cùng chính quyền trong mục tiêu chống dịch và phát triển kinh tế, xã hội toàn diện tại vùng đất sen hồng Đồng Tháp.

Hòa thượng Thích Chơn Minh đáp từ, bày tỏ niềm vui và cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và Tăng Ni, Phật tử trong thời gian qua.

Hòa thượng cho biết, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Trị sự kêu gọi Tăng Ni, Phật tử tổ chức đón xuân mới theo quy mô nhỏ, đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày