Đồng Tháp: Chùa Kim Bửu khánh tạ Tam bảo sau 5 năm khởi công đại trùng tu

Cắt băng khánh thành ngôi chánh điện chùa Kim Bửu
Cắt băng khánh thành ngôi chánh điện chùa Kim Bửu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 24-3, Ni sư Thích nữ Như Thành, trụ trì Kim Bửu cùng đạo tràng trang nghiêm tổ chức khánh tạ lạc thành ngôi Tam bảo (tọa lạc tại xã Vĩnh Thạnh, H.Lấp Vò).
Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Nhật Quang; Hòa thượng Thích Phước Thông, đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Chơn Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; cùng chư tôn đức các ban chuyên môn Phật giáo tỉnh, Tăng Ni trụ trì các tự viện tham dự.

Tham dự còn có đại diện các Sở, phòng, ban tỉnh Đồng Tháp và H.Lấp Vò.

Thượng tọa Thích Huệ Thủ thay lời cho Ban Tổ chức phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Huệ Thủ thay lời cho Ban Tổ chức phát biểu khai mạc

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Huệ Thủ thay lời cho Ban Tổ chức phát biểu khai mạc nêu ý nghĩa của ngôi chùa trong đời sống của Phật tử và các tầng lớp nhân dân; ngôi chùa là trung tâm văn hóa, nơi lưu giữ nét đẹp, bản sắc dân tộc.

Được biết, chùa Kim Bửu được thành lập vào cuối thế kỷ 19, tại làng Tân Hưng, người khai sơn là Tả quân Lê Văn Duyệt, một đại thần của triều đình nhà Nguyễn. Đến năm 1958, chùa được di dời về vị trí hiện tại, và tái thiết trên nền đất hiến cúng của ông Trần Văn Chuẩn. Với 200 năm lịch sử, chùa Kim Bửu đã trải qua rất nhiều đời truyền thừa, nhưng ít bút tích lưu trữ. Năm 1992, Ni sư Thích nữ Như Thành về làm trụ trì và tiến hành trùng tu nhiều lần vào các năm 1992, 1996, 2010. Năm 2018, chùa đại trùng tu lần thứ tư.

Ni sư Thích nữ Như Thành báo cáo tiến độ của công trình ngôi chánh điện

Ni sư Thích nữ Như Thành báo cáo tiến độ của công trình ngôi chánh điện

Ni sư Thích nữ Như Thành báo cáo sơ lược về tiến độ của công trình ngôi chánh điện; tri ân lãnh đạo Giáo hội các cấp, chính quyền, các Phật tử, mạnh thường quân đã giúp cho ngôi chùa Kim Bửu đã được hoàn thành viên mãn.

Được biết, công trình chánh điện chùa Kim Bửu chính thức động thổ vào ngày 21-11-Mậu Tuất (2018), với diện tích ngang 18 mét, chiều dài 20 mét, chiều cao 11 mét với 3 tầng, thời gian xây dựng là 5 năm, trong đó có thời gian gián đoạn do đại dịch covid-19.

Quang cảnh lễ khánh tạ Tam bảo chùa Kim Bửu

Quang cảnh lễ khánh tạ Tam bảo chùa Kim Bửu

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Nhật Quang chúc mừng chư Ni và Phật tử nơi đây đã có được ngôi chánh điện mới, khang trang, đủ điều kiện bái sám tu tập.

Thay mặt Ban Tổ chức, Thượng tọa Thích Lệ Nhật, Phó ban Trị sự GHPGVN H.Lấp Vò phát biểu cảm tạ.

Sái tịnh, an vị tôn tượng Đức Bổn Sư tại chánh điện

Sái tịnh, an vị tôn tượng Đức Bổn Sư tại chánh điện

Chư tôn đức, đại diện lãnh đạo chính quyền đã cắt băng khánh thành và sái tịnh an vị tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và chư vị Bồ-tát tại chánh điện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng Ni và kiều bào Phật tử tại Esbjerg hướng về quê hương, chia sẻ đến bà con sau bão lũ

Đoàn thiện nguyện chùa Quang Minh (Đan Mạch) tặng quà cứu trợ đến bà con sau lũ lụt tại tỉnh Đắk Lắk

GNO - Ngày 28-12, Đại đức Thích Chúc Thành, trụ trì chùa Quang Minh (Đan Mạch), thay mặt Quỹ thiện nguyện GHPGVN tại Châu Âu và kiều bào Phật tử sinh sống tại Đan Mạch đã tổ chức chuyến thăm và trao tặng quà đến bà con khó khăn sau đợt lũ lụt tại thôn Phú Phong, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk.
Chư Trưởng lão Hội đồng Chứng minh dự Đại nghị lần thứ III - Ảnh: Quảng Đạo/Báo Giác Ngộ

Đại nghị Hội đồng Chứng minh lần thứ III: Tu chỉnh Hiến chương và hoàn thiện quy chế tổ chức Đại giới đàn

GNO - Sáng nay, 29-12-2025, tại Văn phòng Đức Pháp chủ GHPGVN (Việt Nam Quốc Tự, TP.HCM), Hội đồng Chứng minh đã tổ chức Đại nghị - phiên họp khoáng đại lần III trong nhiệm kỳ IX (2022-2027), để quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, dưới sự chủ trì của Đức Pháp chủ, Đại lão Hoà thượng Thích Trí Quảng.

Thông tin hàng ngày