Đồng Tháp: Tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo VN

Chư tôn đức thắp hương tưởng niệm
Chư tôn đức thắp hương tưởng niệm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Buổi lễ diễn ra tại chùa Phước Thạnh (H.Cao Lãnh, Đồng Tháp), vào sáng 18-3, do Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh tổ chức.
Quang cảnh lễ tưởng niệm

Quang cảnh lễ tưởng niệm

Hòa thượng Thích Nhật Quang, Hòa thượng Thích Phước Thông, đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Chơn Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực GHPGVN tỉnh cùng chư tôn đức Ban Trị sự, Tăng Ni các quận huyện thị thành quang lâm chứng minh; đại diện lãnh đạo các cơ quan tỉnh, H.Cao Lãnh, TT.Mỹ Thọ tham dự.

Ni trưởng Thích nữ Như Trung phát biểu khai mạc

Ni trưởng Thích nữ Như Trung phát biểu khai mạc

Ni trưởng Thích nữ Như Trung, Phó ban kiêm Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh, Trưởng ban Tổ chức đọc diễn văn khai mạc, chào mừng chư tôn đức Tăng Ni, quý quan khách thân lâm về tham dự. Ni trưởng Thích nữ Như Hòa, cố vấn Phân ban Ni giới tỉnh đã đọc lời hoài niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di và chư vị Trưởng lão Ni tiền bối hữu công viên tịch qua các thời kỳ.

Tại buổi lễ tưởng niệm, Ni sư Thích nữ Như Lan, Phó ban Thường trực Phân ban Ni giới tỉnh dâng lời tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di: "Trong niềm thao thức, chúng ta mong rằng tất cả chị em Ni lưu Thích tử hôm nay hãy nhất tâm hướng về cội nguồn Đức Kiều Đàm Di, cùng chư Ni tiền bối hữu công để có thêm năng lượng thắp sáng hiện hữu, vì chắc chắn trong chúng ta đang luân lưu dòng chảy của quý của ngài…”.

Ni sư Thích nữ Như Lan dâng lời tưởng niệm

Ni sư Thích nữ Như Lan dâng lời tưởng niệm

Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di (Mahapajapati Gotami), di mẫu của thái tử Tất Đạt Đa, là vị Tỳ-kheo-ni đầu tiên lãnh đạo Ni đoàn thời Đức Phật tại thế. Nhờ tài tổ chức, huấn luyện của Đức Tổ Ni Đại Ái Đạo, Ni đoàn phát triển nhanh chóng và lớn mạnh.

Dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di, nhiều vị Tỳ-kheo-ni chứng đắc quả vị A-la-hán, có uy tín trong quần chúng, được cư sĩ và dân chúng ca ngợi, ngưỡng mộ…

Hòa thượng Thích Chơn Minh đạo từ

Hòa thượng Thích Chơn Minh đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Chơn Minh tán thán Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di, cùng chư vị Ni tiền bối hữu công Phật giáo VN trang nghiêm. Hòa thượng cũng khẳng định Ni giới ngày nay kế thừa và tiếp nối Đức Thánh Tổ Ni và chư vị Ni tiền bối, có điều kiện phát huy và được cộng đồng ủng hộ nên Ni giới có đóng góp đáng kể cho Giáo hội, xã hội và đất nước.

Ban Tổ chức trao học bổng cho Tăng Ni sinh

Ban Tổ chức trao học bổng cho Tăng Ni sinh

Dịp này, Ban Tổ chức trao nhiều suất quà, học bổng cho Tăng Ni sinh tại Trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp và các em học sinh 3 cấp tại TT.Mỹ Thọ, H.Cao Lãnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày