Đồng Tháp: Chùa Phước Hưng, Hoa Lâm, Thiền Kim tổ chức các khóa tu mùa hè

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN TP.Sa Đéc đã kết hợp cùng Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Đồng Tháp tổ chức khóa tu mùa hè với chủ đề: “Ươm mầm Phật pháp” lần thứ I từ 17đến 20-6 tại chùa Phước Hưng (P.1, TP.Sa Đéc).

Khóa tu đã thu hút hơn 200 em khóa sinh và gần 20 tình nguyện viên tham gia. Qua đó, nhằm giúp các bạn trẻ được hòa mình vào môi trường tu học, vui chơi lành mạnh sau những ngày học tập căng thẳng, nuôi dưỡng sự hiểu biết và thương yêu trong tâm hồn, rèn luyện tính tự giác trong học tập và lao động,...

* “Ươm mầm sen Việt" là chủ đề của khóa tu mùa hè được tổ chức tại chùa Hoa Lâm (P.1, TP.Cao Lãnh) với sự tham gia của hơn 400 khóa sinh và tình nguyện viên trong thời gian 4 ngày, bắt đầu từ 20-6.

Thượng tọa Thích Tâm Hoa, Trưởng ban Tổ chức cho biết, khóa tu không những gieo mầm xanh Phật pháp cho thế hệ trẻ mà còn trang bị cho các bạn những kỹ năng sống thiết thực để làm hành trang vào đời. Đây cũng là hoạt động sinh hoạt hè đầy vui nhộn và ý nghĩa, đóng góp cho sự phát triển và cân bằng tâm lý của giới trẻ mà các tổ chức giáo dục đang hướng đến.

* Khóa tu mùa hè "Ươm mầm tuệ giác" lần thứ 2 tại chùa Thiền Kim (xã Mỹ An, H.Tháp Mười) đã khai mạc và sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 25-6 với sự tham gia của hơn 300 khóa sinh.

Tại lễ khai mạc, đại diện các khóa sinh cũng đã dâng lời phát nguyện chấp hành đúng nội quy của khóa tu, tinh tấn phấn đấu tu học, cùng thương yêu giúp đỡ lẫn nhau.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày