Đồng Tháp: Chuẩn bị Đại hội Phật giáo cấp huyện, thị

Chư tôn đức niệm Phật, bắt đầu phiên họp
Chư tôn đức niệm Phật, bắt đầu phiên họp
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Phiên họp Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh sáng 2-1 qua tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Bửu Quang, TP.Sa Đéc với 12 vị Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện thị, đã triển khai thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện, nhiệm kỳ IX (2021 - 2026).

Theo đó, Ban Chỉ đạo do Hòa thượng Thích Chơn Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh làm Trưởng ban và 4 vị Phó ban chỉ đạo cùng các vị Thư ký.

Thượng tọa Thích Minh Sơn, Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng đã lấy ý kiến dự thảo các công tác tổ chức đại hội Phật giáo cấp huyện, đúng theo Thông tư hướng dẫn của Trung ương Giáo hội.

Cụ thể, sắp tới, 12 Trưởng ban Trị sự GHPGVN cấp huyện phải tổ chức phiên họp mở rộng để thảo luận và chuẩn bị kế hoạch tổ chức, thành lập ban tổ chức, tiểu ban nhân sự, tiểu ban nội dung…; dự thảo nội quy, chương trình, thời gian tổ chức, dự thảo các công tác cho đại hội.

Theo Đại đức Thích Chơn Tâm, Chánh thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, các Ban Trị sự địa phương phải lập danh sách và văn kiện dự thảo gửi về Văn phòng Ban Trị sự tỉnh vào cuối quý I năm 2021. Sau đó, Ban chỉ đạo sẽ hiệp thương với UBND cấp huyện; khi đã hoàn thiện điều kiện tổ chức, sẽ trình đến Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo tỉnh.

Đại đức Thích Chơn Trí, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Sa Đéc cho biết, Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện sẽ diễn ra từ ngày 1-9 đến 31-12-2021. Thời gian tổ chức của 12 Ban Trị sự sẽ do Ban Chỉ đạo đại hội thống nhất cụ thể từng huyện; trong đó, Phật giáo TP.Sa Đéc sẽ tổ chức đại hội điểm của tỉnh.

Đại đức Thích Chí Thiện, Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh góp ý về việc cung thỉnh chư tôn đức chứng minh cũng như chủ tọa đoàn, ban thư ký và ban kiểm soát đại hội, ủng hộ tịnh tài cho các huyện khi diễn ra đại hội…

Thay mặt Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt - Phó ban đúc kết, ghi nhận ý kiến của chư tôn đức tham dự.

“Tất cả các ý kiến của phiên họp, Ban thư ký sẽ trình đến Hòa thượng Thích Chơn Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh. Sau đó sẽ triển khai kế hoạch và gửi các mẫu đơn, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong hướng dẫn Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện tiến đến đại hội thành công”, Thượng tọa nói.

Dịp này, chư tôn đức cũng góp ý dự thảo chương trình Phật sự của tỉnh trong thời gian tới và đi đến thống nhất một số hoạt động trọng tâm như: tổ chức Đại giới đàn Từ Nhơn, Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565, An cư kiết hạ, mở khóa bồi dượng hành chánh trụ trì năm 2021…

Được biết, hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2020 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sẽ tổ chức vào ngày 29-1-2021.

Thích Huệ Nghiêm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày