Đồng Tháp: Đề cử Đại đức Thích Phước Hạnh đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Châu Thành

Ban Trị sự H.Châu Thành trao Bằng công đức đến các đơn vị cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động Phật sự năm 2024
Ban Trị sự H.Châu Thành trao Bằng công đức đến các đơn vị cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động Phật sự năm 2024
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 3-12, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Phước Long (xã Tân Nhuận Đông, H.Châu Thành), Ban Trị sự GHPGVN H.Châu Thành tổ chức tổng kết hoạt động Phật sự năm 2024 và triển khai phương hướng năm 2025.
Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Trưởng ban Tổ chức phát biểu tại hội nghị
Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Trưởng ban Tổ chức phát biểu tại hội nghị

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Châu Thành, Trưởng ban Tổ chức chủ trì; cùng chư tôn đức Tăng Ni tỉnh Đồng Tháp, H.Châu Thành, trụ trì các tự viện, Phật tử; lãnh đạo huyện, địa phương tham dự.

Trên địa bàn H.Châu Thành hiện có 42 tự viện, 145 Tăng Ni. Năm 2024, Phật giáo huyện ghi nhận về hoạt động an sinh xã hội trị giá trên 8 tỷ đồng.

Quang cảnh hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự của Phật giáo H.Châu Thành

Quang cảnh hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự của Phật giáo H.Châu Thành

Tại hội nghị, Thượng tọa Trưởng ban Trị sự thông tin các Phật sự chung của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, những nội dung Hiến Chương, Quy chế Ban Tăng sự; việc thành lập Ban Quản trị... sẽ áp dụng cho các tự viện trong toàn tỉnh trong thời gian tới… Thường trực Ban Trị sự huyện cũng đề cử Đại đức Thích Phước Hạnh, Phó Thường trực Ban Trị sự huyện đảm nhiệm chức danh Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Châu Thành trong thời gian tới, thay cho Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt đang đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Trị sự tỉnh Đồng Tháp.

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN huyện tặng Bằng công đức cho tập thể và cá nhân đóng góp tích cực trong công tác Phật sự trong năm 2024.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày