Đồng Tháp: Ban Trị sự GHPGVN H.Châu Thành trao tặng nhà tình thương

GNO - Ngày 5-10, Ban Trị sự GHPGVN H.Châu Thành, Đồng Tháp phối hợp với chính quyền X.Tân Nhuận Đông và chương trình "1001 Tổ ấm" do nhóm từ thiện kênh Youtube Khương Dừa tổ chức trao tặng ngôi nhà tình thương cho gia đình bà Phạm Thị Hồng.
Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Châu Thành, Sư cô Thích nữ Tâm Thường, đại diện chính quyền địa phương cùng mạnh thường quân chụp ảnh lưu niệm trước căn nhà mới khang trang của gia đình bà Hồng
Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Châu Thành, Sư cô Thích nữ Tâm Thường, đại diện chính quyền địa phương cùng mạnh thường quân chụp ảnh lưu niệm trước căn nhà mới khang trang của gia đình bà Hồng

Gia đình bà Phạm Thị Hồng thuộc diện nghèo tại địa phương, căn nhà cũ tọa lạc tại ấp Tân Thanh, X.Tân Nhuận Đông, H.Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp đã xuống cấp, không có điều kiện để sửa chữa.

Biết được hoàn cảnh, Sư cô Thích nữ Tâm Thường, Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN H.Châu Thành, trụ trì chùa Quan Âm đã vận động, kết nối chương trình từ thiện Cộng đồng DCI Việt Nam và chương trình "1001 Tổ ấm" của kênh Youtube Khương Dừa hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho gia đình bà Hồng.

Ngôi nhà mới có diện tích là 63m², gồm phòng khách, 2 phòng ngủ, bếp ăn, nhà vệ sinh,... Tổng kinh phí xây dựng và đồ gia dụng trong nhà gần 200 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày