Đồng Tháp: Giới tử Tăng Ni nhập Giới đàn Từ Nhơn Phật lịch 2564

Đại giới đàn Từ Nhơn Phật lịch 2564 tại chùa Phước Hưng
Đại giới đàn Từ Nhơn Phật lịch 2564 tại chùa Phước Hưng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đại giới đàn Từ Nhơn Phật lịch 2564 ở tỉnh Đồng Tháp chính thức diễn ra từ ngày 24 đến ngày 27-4 với tổng số 602 giới tử.

Đại giới đàn Từ Nhơn có 2 địa điểm truyền giới: chùa Phước Hưng (đường Hùng Vương, phường 1, TP.Sa Đéc) dành cho giới tử Tăng; chùa Phước Huệ (đường Trần Hưng Đạo, phường 1, TP.Sa Đéc) dành cho giới tử Ni.

Theo chương trình Đại giới đàn Từ Nhơn do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp tổ chức thì sáng ngày 24-4 (13-3 năm Tân Sửu), 602 giới tử trong và ngoài tỉnh đã vân tập về giới đàn tại chùa Phước Hưng và chùa Phước Huệ, bắt đầu chương trình chính thức của Đại giới đàn.

Tại đây, chư tôn đức thuộc Ban Quản giới tử kiểm tra thông tin cá nhân các giới tử; Các giới tử phải thực hiện đo thân nhiệt và vào đeo khẩu trang y tế để đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19, cũng như đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng.

Buổi chiều cùng ngày, các giới tử Tăng Ni sẽ được sinh hoạt nội quy giới đàn.

Ngày 25-4, các giới tử sẽ bước vào buổi khảo hạch và vấn đáp; tối lễ sám hối hồng danh.Theo chương trình, ngày 26-4 sẽ diễn ra lễ khai mạc Đại giới đàn Từ Nhơn Phật lịch 2564. Buổi chiều cùng ngày, chư tôn đức Tăng Ni sẽ tấn đàn truyền giới Sa-di, Sa-di-ni và Thức-xoa-ma-na.

Sáng 27-4, truyền giới Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni. Buổi chiều cùng ngày sẽ diễn ra lễ tổng kết Đại giới đàn Từ Nhơn và truyền Bồ-tát giới.

Giới tử sinh hoạt thanh quy giới đàn chùa Phước Hưng
Giới tử sinh hoạt thanh quy giới đàn chùa Phước Hưng
Giới tử Ni tại giới đàn chùa Phước Huệ
Giới tử Ni tại giới đàn chùa Phước Huệ
Lễ sám hối hồng danh tại chùa Phước Hưng

Lễ sám hối hồng danh tại chùa Phước Hưng

Lễ sám hối hồng danh tại chùa Phước Huệ dành cho giới tử Ni

Lễ sám hối hồng danh tại chùa Phước Huệ dành cho giới tử Ni

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày