Hà Nội: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Phật lịch 2565

Đại giới đàn tổ chức trang nghiêm theo truyền thống Tăng-già tại chùa Bằng, Hà Nội
Đại giới đàn tổ chức trang nghiêm theo truyền thống Tăng-già tại chùa Bằng, Hà Nội
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 6-4, tại chùa Bằng (Linh Tiên tự, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội), Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội chính thức khai mạc chương trình tổ chức Đại giới đàn Phật lịch 2565 (2021).

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội quang lâm chứng minh; Tham dự có chư tôn đức Tăng Ni trong Ban Trị sự GHPGVN TP, chư Tăng Ni nghiệp sư và giới tử đã trúng tuyển kỳ khảo hạch đàn giới.

Chương trình Đại giới đàn Phật lịch 2565 do GHPGVN TP.Hà Nội tổ chức theo truyền thống, được chia thành hai giai đoạn hành sám và đăng đàn truyền giới.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm niêm hương bạch Phật, bạch Tổ

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm niêm hương bạch Phật, bạch Tổ

Giai đoạn hành sám từ ngày 6 đến 9-4-2021. Hàng ngày, các giới tử phải học tập về giới luật Phật giáo, nghi thức thụ giới và thực hành lễ sám cho thân tâm thanh tịnh trước khi thụ giới chính thức.

Giai đoạn đăng đàn truyền giới: tổ chức vào ngày 10 và 11-4-2021 (nhằm ngày 29 và 30-2-Tân Sửu). Hai hội đồng Giới sư vân tập, chính thức đăng đàn truyền giới cho các giới tử.

Được biết tổng số lượng giới tử tại Đại giới đàn kỳ này 198 vị, trong đó có 23 giới tử Tỷ-khiêu, 49 giới tử Tỷ-khiêu-ni, 52 giới tử Thức-xoa, 22 giới tử Sa-di và 43 giới tử Sa-di-ni.

Ngày đầu tiên của Đại giới đàn, 6-4, các giới tử đã tập trung từ 7 giờ sáng. Sau khi ổn định phòng xá, chư tôn đức Tăng và các giới tử chính thức làm lễ bạch Phật, bạch Tổ và tịnh đàn. Buổi chiều khai đàn tụng Thủy sám, học tập nghi thức, tụng kinh Di Đà huân tu. Buổi tối các giới tử thực hành lễ sám hồng danh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM dâng hương cầu nguyện trước long vị Tổ quốc - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Xúc động Lễ tưởng niệm, kỳ siêu tại "nghĩa địa của người nghèo" lớn nhất giữa lòng Sài Gòn

GNO - "Nghĩa địa của người nghèo" là cách gọi của người Sài Gòn xưa đối với Nghĩa trang Đô Thành, nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (P.Hòa Hưng, TP.HCM). Bởi từ năm 1920 đến 1975, đây là nơi đã an táng hàng vạn người dân lao động, chiến sĩ, binh sĩ, người nghèo, đồng bào tử nạn trong chiến tranh...
Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày